Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ 'bất chấp', người đi làm đẹp... lãnh đủ

Hai trường hợp tử vong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây khiến nhiều người cảm thấy hoang mang về công tác quản lý các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ.

Làm đẹp... bất chấp

Theo thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, qua phản ánh của người dân, ngày 8/8, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Y tế và công an phường 4 quận Phú Nhuận kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép tại địa chỉ số 694/5 Nguyễn Kiệm (phường 4, quận Phú Nhuận). Qua kiểm tra, cơ sở này không có biển hiệu; chưa xuất trình được bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động. Trong khi đó, tại khu lầu 1 cơ sở này có một phòng tư vấn và các dụng cụ trang thiết bị y tế chuẩn bị thực hiện thủ thuật nâng mũi do bà Lê Thị Tuyết Nga thực hiện.

Qua đó, Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu bà Nga ngưng ngay việc tư vấn và thực hiện thủ thuật thẩm mỹ khi chưa có giấy phép hoạt động. Thanh tra Sở Y tế đã bàn giao Phòng y tế, UBND phường 4, Công an phường 4 quận Phú Nhuận giám sát, kiểm tra việc ngưng hoạt động của cơ sở này.

Trước đó, ngày 4/5, theo thông tin phản ánh của người dân về cơ sở hoạt động thẩm mỹ nhưng không có bảng hiệu, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra và phát hiện ông Kim Hak Joong không có chứng chỉ hành nghề nhưng lại đang tư vấn cho bà N.M.P (thông qua người phiên dịch) về phương pháp tiêm botox tại phòng 1104 tòa nhà Somerset (8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1).

Thanh tra Sở đã yêu cầu ông Kim Hak Joong ngưng ngay hoạt động tư vấn tiêm botox và chăm sóc da khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định; đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính ông Kim HaK Joong vì hành vi "hành nghề nhưng không có chứng chỉ hành nghề" và bà Hoàng Lệ Dung với hành vi "cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động".

Vào cuối tháng 7, Thanh tra Sở Y tế cũng đã tạm ngưng hoạt động cơ sở thẩm mỹ Việt Thành (quận 10) vì có nhiều dấu hiệu vi phạm. Theo đó, ngày 20/7, một nạn nhân người nước ngoài đã tử vong tại thẩm mỹ viện Việt Thành khi làm phẫu thuật thẩm mỹ cắt da dư vùng bụng.

Sau khi sự việc xảy ra, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra và phát hiện cơ sở này thực hiện phẫu thuật cắt da thừa vùng bụng nằm ngoài danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt, phòng khám không đảm bảo an toàn cho công tác khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, cơ sở này còn quảng cáo trên facebook và trên website với những kỹ thuật ngoài danh mục được cấp phép là nâng ngực, hút mỡ bụng... trong khi chỉ được phép tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, tạo hình gò má, mũi...

Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ Việt Thành đã bị tạm ngưng hoạt động vì thực hiện phẫu thuật không được cấp phép.

Một vụ việc gây xôn xao dư luận trong thời điểm hiện nay và đang trong quá trình điều tra đó là trường hợp của chị S.B.T. (22 tuổi, tạm trú ở huyện Hóc Môn) đã tử vong sau khi đi nâng ngực. Điều khiến dư luận quan tâm nhiều nhất chính là chị T. đang mang thai ở khoảng 16 - 17 tuần nhưng bác sĩ vẫn thực hiện phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân. Theo thông tin ban đầu, cả nạn nhân và bác sĩ làm phẫu thuật đều không biết chị T. đang mang thai.

Thanh kiểm tra bất ngờ

Theo ông Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố có khoảng 100 phòng khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ và một số bệnh viện có khoa giải phẫu thẩm mỹ. Trong năm 2016, Thanh tra Sở Y tế đi kiểm tra tại các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ thì thấy các cơ sở này hoạt động khá ổn định. Những sai phạm của các cơ sở này là thường khoán trắng tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ cho các nhân viên không có chuyên môn nghiệp vụ, nhân viên tư vấn không đúng trong khi trách nhiệm tư vấn này thường là của bác sĩ.

"Trong thời gian gần đây, những cơ sở thẩm mỹ này hoạt động có vấn đề nên Sở Y tế đã có kế hoạch kiểm tra tất cả các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ tại thành phố để chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót và ngăn chặn những vấn đề mất an toàn cho bệnh nhân. Đối với những cơ sở có dấu hiệu vi phạm sẽ được thanh tra đột xuất, còn lại sẽ được thanh tra theo đúng kế hoạch", ông Bùi Minh Trạng chia sẻ thêm.

Trong đợt thanh tra này, Sở sẽ tập trung kiểm tra vào các hoạt động liên quan đến quảng cáo trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ; bố trí người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề, được phép trong phạm vi hoạt động; các tư vấn viên...

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, nhằm ngăn ngừa những nguy cơ có thể xảy ra và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, hiện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng bộ tiêu chí riêng để kiểm tra các phòng khám đa khoa, thẩm mỹ viện.

Sau hai vụ tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ tại TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đã yêu cầu Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xây dựng, hoàn thiện, bổ sung và tổ chức tập huấn, bổ túc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc giải quyết khủng hoảng xảy ra tại cơ sở; đồng thời chấn chỉnh các dịch vụ thẩm mỹ nói riêng và khám, chữa bệnh nói chung để chấm dứt các tai biến xảy ra tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh quản lý.

Đan Phương/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//suc-khoe/co-so-phau-thuat-tham-my-bat-chap-nguoi-di-lam-dep-lanh-du-20170811173931286.htm