Cơ sở thu mua phế liệu bị “bà hỏa” thiêu rụi

GD&TĐ - Khoảng 8 giờ 30 sáng 8/7, tại TP Huế xảy ra một vụ cháy lớn tại cơ sở thu mua phế liệu của gia đình ông Phan Văn Lộc (trú tại Tổ 2, khu vực 4, phường Hương Sơ, TP Huế)

Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều động 4 xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi cơ sở thu mua phế liệu của gia đình ông Phan Văn Lộc khiến người dân một phen hoảng hốt. Nhiều người bất ngờ ngửi thấy mùi khét, khói đen và tiếng nổ nhỏ lẹt đẹt phát ra từ cơ sở này.

Ngay khi phát hiện người dân đã hô hoán, tiến hành dập lửa nhưng do cơ sở thu mua phế liệu có nhiều vật dụng dễ cháy như nhựa, giấy, vỏ xốp nên đám cháy nhanh chóng lan rộng và lan ra ngôi nhà cạnh đó. Những nhà dân ở bên cạnh cơ sở thu mua phế liệu phải di chuyển đồ đạc ra bên ngoài vì lo sợ đám cháy sẽ lan nhanh.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều động 4 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Phải mất 2 tiếng đồng hồ đám cháy mới được khống chế.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản tại cơ sở thu mua phế liệu trên bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được một số người dân nghi do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ cháy một cơ sở sở thu mua phế liệu tại TP Huế:

 Lực lượng PCCC cùng công an địa phương  tham gia khống chế đám cháy 

Lực lượng PCCC cùng công an địa phương  tham gia khống chế đám cháy

Cơ sở phế liệu bị thiêu rụi

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/co-so-thu-mua-phe-lieu-bi-ba-hoa-thieu-rui-2018445-c.html