Có "tam tấu xịn”, Chelsea không cần Diego Costa

Với bộ ba Eden Hazard, Willian và Pedro, Chelsea vẫn có thể vô địch mà không cần Diego Costa.

Xem video Leicester 0-3 Chelsea (Vòng 21 Ngoại hạng Anh):

Mới đây, The Sun dẫn hình ảnh từ sân tập Cobham của Chelsea cho thấy tiền đạo Costa đã chủ động làm lành với BHL đội bóng. Đó là hình ảnh tích cực cho nội bộ Chelsea, vì trước đó Costa đã nảy sinh mâu thuẫn với HLV thể lực đội bóng, dẫn tới việc tiền đạo 28 tuổi bị HLV Conte loại khỏi đội hình trận gặp Leicester City.

Chelsea đang có trong tay tam tấu đầy sức mạnh Hazard - Willian - Pedro

HLV Conte đã mở đường cho Costa trở lại bằng cách né tránh câu hỏi của báo chí. Tuy nhiên, cả 2 người vẫn chưa nói chuyện với nhau. Chắc chắn, một tương lai không Costa là điều ông Conte bắt buộc phải tính đến, thậm chí là những phương án “không Costa” ngay lúc này.

Không thể nói Chelsea không cần Costa. Với 14 bàn sau 19 trận Premier League, Costa dĩ nhiên là cầu thủ rất quan trọng và đang có nửa mùa giải tuyệt hảo nhất của anh tại Chelsea. Những trục trặc trong mối quan hệ giữa anh và HLV Conte có tác động tiêu cực lên tham vọng vô địch của đội bóng thành London, giữa lúc CLB đang trải qua chuỗi trận ấn tượng và dẫn nhóm bám đuổi tới 7 điểm.

Dù vậy, khi Costa vắng mặt, Chelsea vẫn có một màn trình diễn ấn tượng khi hạ gục Leicester. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Chelsea vẫn xoay xở tốt mà không cần chân sút số một của đội. Lúc này, HLV Conte đang tính đến những phương án sử dụng tam tấu Willian – Hazard – Pedro trên hàng công, đề phòng trường hợp Diego Costa không ra sân thi đấu.

Ở vòng đấu thứ 21, hàng công Chelsea có một màn trình diễn siêu hạng trên sân King Power. Việc hoán chuyển vị trí và phối hợp vô cùng ăn ý của những Hazard, Pedro hay Willian khiến hàng thủ "cứng cựa" của Leicester (Robert Huth và Wes Morgan) gặp vô vàn khó khăn.

Cặp đôi này không biết phải theo kèm vị trí nào, đồng thời để lộ ra những khoảng trống chết người để những vệ tinh khác nổ súng. Bằng chứng là pha xâm nhập vòng cấm của Alonso trong hiệp 1 đem về bàn mở tỉ số cho Chelsea.

Pedro cũng cho thấy bản thân anh thích nghi cực nhanh với vai trò trung phong. Tiền đạo người TBN có cho mình một pha lập công sau tình huống kiến tạo của Willian. Conte đã chứng minh cho mọi người thấy, Chelsea không phải lúc nào cũng chỉ biết phụ thuộc vào Diego Costa.

Costa bị bỏ rơi

Việc tái tạo lại sơ đồ 3-4-3 chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian của Conte, bởi chiến lược gia người Italia có khả năng thích ứng khá nhanh.

Bất chấp tương lai của Costa đến thời điểm này vẫn chưa xác định khi đã có những thông tin cho rằng vụ việc của chân sút gốc Brazil hiện rất rắc rối và phức tạp. Tuy nhiên cho dù chân sút người TBN này có thi đấu ở trận Hull City hay không, Conte cũng không quá lo lắng bởi ông đã xây dựng được một bộ khung mới để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này.

Bán Costa, Chelsea dư sức mua “bom tấn” thay thế

Diego Costa đã từ chối gia hạn hợp đồng với CLB Chelsea, chính vì vậy ngay từ lúc này việc đầu tiên mà Chelsea nghĩ tới là tìm một ngôi sao mới trên hàng công. Nhiệm vụ ghi bàn ở mức độ thường xuyên là rất cần thiết với "The Blues" trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Được biết sau khi bán Costa ở trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, Chelsea sẽ có “rủng rỉnh” tiền để nghĩ tới những phi vụ “bom tấn”.

Rất có thể, HLV Conte sẽ ưu tiên những chân sút đến từ Tây Ban Nha, đó có thể là Antonio Griezmann (A.Madrid), mục tiêu đang được MU săn đón trong thời gian qua. Kế tiếp là Andrea Belotti (Arsenal), Thomas Muller (Bayern Munich), Lukaku (Everton), Morata (Real Madrid).

G.T (Tổng Hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/co-tam-tau-xin-chelsea-khong-can-diego-costa-c9a490309.html