Có thể bạn chưa biết: Những chú 'đại bàng đen' Albania

Albania là một trong 5 đội bóng lần đầu góp mặt ở EURO 2016 cùng với Xứ Wales, Iceland, Bắc Ireland và Slovakia.

Đội tuyển Albania được thành lập năm 1930 nhưng phải 16 năm sau họ mới có trận đấu quốc tế đầu tiên, gặp Nam Tư. Năm 1950, Albania để thua Hungary 12-0 và đây là trận thua đậm nhất lịch sử bóng đá nước này cho tới nay.

Ngược lại, trong 3 chiến thắng đậm nhất lịch sử mà Albania từng có được, có 2 chiến thắng trước đội tuyển đảo Síp với cùng tỷ số 6-1. Trận thắng đậm còn lại chính là chiến thắng 5-0 trước ĐT Việt Nam vào tháng 2 năm 2003.

Trong 23 cầu thủ Albania được HLV Gianni De Biasi chọn đến Pháp, chỉ có 2 người đang chơi bóng tại quê nhà là 2 thủ thành dự bị - Orges Shehi và Alban Hoxha. Số còn lại đều chơi bóng ở nước ngoài.

Albania hiện sở hữu tới 9 cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ, từng khoác áo các đội trẻ của Thụy Sĩ.

Những bất ổn chính trị, chiến tranh ở Nam Tư, Kosovo đã tạo ra một cuộc di dân ồ ạt của người Albania Kosovo tới Thụy Sĩ vào thập niên 1980, 1990 nên mới dẫn tới hiện tượng như anh em nhà Taulant Xhaka - Granit Xhaka. Người chọn Thụy Sĩ, quốc gia nơi mình sinh ra và kẻ chọn Albania là quê cha đất tổ.

Trong ngày ra quân ở EURO 2016, Taulant Xhaka - Granit Xhaka đã chạm trán nhau trên sân, Taulant Xhaka bị thay ra ở phút 61 trong cảnh đội nhà đang bị dẫn bàn và chỉ còn chơi 10 người. Taulant sau đó không giấu được sự bức tức, anh ném chai nước xuống sân ngay trước mặt HLV De Biasi.

Lorik Cana vừa qua đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ tại EURO 2016. Chính xác là anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha cố tình dùng tay cản bóng trước vạch 16m50.

Hôm nay, Albania sẽ đụng Pháp ở trận đấu thứ 2. Họ mất Lorik Cana - đồng nghĩa với việc, mất đi một chốt chặn quan trọng trong hệ thống phòng ngự xe bus hai tầng, cũng là mất đi cầu thủ hiểu bóng đá Pháp hơn bất cứ ai trong đội hình.

Ramos thấy lạ lẫm khi thiếu Casillas

Lần đầu tiên sau 14 năm, Casillas không bắt chính cho ĐT Tây Ban Nha tại một giải đấu lớn khi người gác đền của Bò tót trong chiến thắng trước CH Czech là De Gea. Là người bạn thân thiết với Casillas, Ramos đã cảm thấy một sự không bình thường khi nhìn vào danh sách xuất phát.

“Sau rất nhiều năm cùng nhau thi đấu thì thật lạ lẫm khi không thấy Casillas phía sau lưng tôi. Tuy nhiên, De Gea đã có một mùa giải tuyệt vời và xứng đáng được chọn lựa. HLV đã cố gắng trở thành người công bằng nhất và chính ông ấy đã ra quyết định. Nhiệm vụ của chúng tôi là cống hiến hết sức và chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ đến”, Ramos nói.

CĐV Anh bị kết án tù giam

Hai CĐV Anh tham gia vụ bạo loạn trên đường phố Marseille trong trận Anh gặp Nga hôm 12/6 vừa phải nhận án phạt từ Tòa án hình sự Marseille. Đó là Ian Hepworth (41 tuổi), một y tá chuyên khoa thần kinh với án phạt 3 tháng tù giam và cấm vào lãnh thổ Pháp trong vòng 2 năm. Người còn lại là fan cuồng Alexander Booth (20 tuổi, đầu bếp) với án “bóc lịch” 2 tháng và 2 năm không được nhập cảnh vào Pháp.

Hà Thành-Đông Quang-Tiểu Hàn

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/co-the-ban-chua-biet-nhung-chu-dai-bang-den-albania-post167070.html