Có thể chỉ còn một đợt thi đại học

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2009 -2010 và triển khai nhiệm vụ năm học mới khối các trường ĐH-CĐ vào hôm qua, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh những chủ trương của Bộ trong năm học tới.

* Bộ GD - ĐT dự kiến sẽ xây dựng phương án tuyển sinh mới cho các trường ĐH, CĐ. Phương án đó là gì, thưa ông? - Trong năm học tới, Bộ sẽ tổ chức các cuộc hội thảo rộng rãi để tìm ra phương án tuyển sinh hợp lý. Nên chăng, chúng ta có thể chỉ tổ chức thi một lần với một số môn quy định. Ví dụ, các trường CĐ không nhất thiết phải thi mà chỉ lấy kết quả thi ĐH để xét tuyển. Hoặc hiện ĐH đang thi riêng các khối A, B, C, D, có thể sau này sẽ thi chung một khối với số môn thi tăng lên để thí sinh tự chọn. Như vậy, thay vì ba kỳ thi như hiện nay, chúng ta chỉ cần một kỳ thi thôi để có kết quả xét tuyển vào tất cả các trường. Nếu chỉ còn một kỳ thi thì gánh nặng đối với thí sinh, gia đình và xã hội sẽ giảm đi. Tuy nhiên đây mới chỉ là dự kiến. * Như vậy phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH sẽ không thực hiện nữa mà cả nước sẽ còn một kỳ thi chung đó là kỳ thi ĐH? Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga - Hiện nay Bộ GD-ĐT chưa có ý kiến là sẽ lấy kỳ thi nào làm căn cứ để xét tuyển vào ĐH. Những điều tôi đề cập chỉ là phương án cải cách tuyển sinh ĐH cho phù hợp. Theo tôi, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ là tuyển chọn nhân tài vào các trường nên cần phải duy trì. Dù sau này nếu còn một kỳ thi tốt nghiệp THPT thì các trường ĐH có yêu cầu cao vẫn phải có một kỳ kiểm tra phụ để tuyển chọn thí sinh cho phù hợp với trường mình vì mỗi ngành nghề đào tạo đều có những yêu cầu khác nhau. * Xin ông nói rõ hơn nếu có một kỳ thi ĐH thì Bộ có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nữa không? - Tôi chưa thể trả lời được điều đó. Đây mới chỉ là phương hướng để cải tiến kỳ thi ĐH, còn việc có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không thì phải cấp cao hơn mới có thể quyết định được. * Thưa ông, có ý kiến cho rằng cần bỏ điểm sàn ĐH vì nó không phù hợp với việc đào tạo theo nhu cầu xã hội. Ông nghĩ sao? - Không thể bỏ điểm sàn ĐH-CĐ được vì nó là điều kiện tối thiểu để kiểm tra chất lượng; là điều kiện cần thiết để sinh viên được học ĐH. Nếu chúng ta bỏ điểm sàn thì bất cứ ai cũng có thể vào học ĐH được. Như vậy thì rất khó kiểm soát chất lượng ĐH trong khi nghị quyết của Quốc hội yêu cầu phải nâng cao chất lượng giáo dục ĐH. Để đảm bảo chất lượng, ít nhất phải kiểm soát được đầu vào. Nếu bỏ thì các trường có thể tuyển bất kỳ mức điểm nào. * Thưa ông, nhiều trường có ý kiến đề nghị được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh. Vậy ý kiến ông như thế nào? - Theo tôi giai đoạn này là không nên. Việc tuyển sinh “ba chung” như hiện nay là “êm” rồi, nếu giao cho các trường tự tổ chức thi thì sẽ rất phức tạp. Theo tôi, chỉ cần cải tiến thôi vì cho tới bây giờ phương án “ba chung’ vẫn là tối ưu nhất. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến tăng khoảng 7% Cũng trong hội nghị tổng kết, Bộ GD-ĐT đã đưa ra nhiều dự kiến đổi mới trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH. Ông Bùi Văn Ga cho biết dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ chính quy năm 2011 tăng từ 5 đến 7%, tuyển mới đào tạo tiến sĩ tăng 15%, thạc sĩ tăng 10% so với năm 2010. Đặc biệt trong năm học này, Bộ sẽ xây dựng các tiêu chí về mức sàn trình độ ĐH để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp sẽ đạt mức chất lượng chung nhất định. Chẳng hạn, Bộ sẽ quy định những tiêu chí chung nhất về trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn... Về vấn đề kiểm định, năm nay Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng đề án phát triển kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2010-2020; hình thành các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để triển khai đồng bộ và hiệu quả hoạt động kiểm định chất lượng; công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục để xã hội biết và giám sát. Phát biểu tại hội nghị, GS Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng, cho rằng chưa có năm học nào điều kiện tài chính tốt như năm nay vì nguồn thu học phí đã tăng và còn tiếp tục tăng nữa. Vì vậy, Phó thủ tướng yêu cầu các trường cần phải có chương trình hành động và phương án thu chi tài chính để nâng cao chất lượng. V.T Vũ Thơ (thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201036/20100901234005.aspx