Có thể gây tổn thất 600 tỉ USD

Cuộc khủng hoảng thị trường tài chính hiện nay có thể gây tổn thất đến 600 tỉ USD cho các ngân hàng và thể chế tài chính khác trên khắp thế giới. Con số 600 tỉ USD nói trên – được cơ quan giám sát công nghiệp - tài chính BaFin của Đức đưa ra – thể hiện kịch bản xấu nhất của những tổn thất gây ra bởi cuộc khủng hoảng xuất phát từ sự hỗn loạn của thị trường cho vay thế chấp ở Mỹ.

kh319 Tuy nhiên, báo Der Spiegel của Đức hôm 29-3 dẫn một báo cáo dài 16 trang của BaFin cho biết dựa vào sự hiểu biết của họ và tình hình thị trường hiện nay, kịch bản của số tiền tổn thất 430 tỉ USD là có nhiều khả năng xảy ra hơn so với kịch bản xấu nhất nói trên. Theo tính toán của BaFin, các ngân hàng và thể chế tài chính trên thế giới cho đến nay đã công khai thừa nhận khoản tiền tổn thất 295 tỉ USD, trong đó các ngân hàng ở Đức chiếm khoảng 10%. Nếu tính theo tỉ lệ này thì các ngân hàng Đức có thể bị thiệt hại 43 tỉ USD hay 60 tỉ USD, tùy theo kịch bản xảy ra. Ngoài ra, các chuyên gia BaFin cũng lo ngại rằng cuộc khủng hoảng tài chính có thể lan từ lĩnh vực ngân hàng sang các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, quỹ lương hưu và thậm chí là một số công ty phi tài chính. Một nữ phát ngôn của BaFin từ chối bình luận về bài báo của Der Spiegel, nhưng bà cho biết con số thiệt hại gần 300 tỉ USD nói trên được lấy từ những nguồn tin công khai có được cho đến nay. Trước đó, người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cũng cho biết tổn thất mà cuộc khủng hoảng tài chính gây ra trên thế giới hiện vào khoảng 300 tỉ USD.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29865-co-the-gay-ton-that-600-ti-usd