Cố thi sĩ Xuân Quỳnh nhận giải thưởng Hồ Chí Minh: Người thân xúc động

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ bày tỏ sự xúc động khi có mặt tại lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố thi sĩ Xuân Quỳnh.

Ngoài nhà thơ Xuân Quỳnh, 112 tác giả nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (Ảnh: Đàm Duy)

Chia sẻ với PV báo Dân Việt sau lễ trao giải tổ chức vào sáng 20.5 tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ bày tỏ: "Cũng như những thành viên trong gia đình, tôi cảm thấy tự hào, rất vui vì chị tôi được nhận giải thưởng cao quý "Giải thưởng Hồ Chí Minh" được Đảng, nhân dân ghi nhận. Không những tôi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, bạn đọc đã gửi lời chúc mừng, chia sẻ niềm vui này với gia đình".

Đánh giá về công tác xét tặng giải thưởng năm nay, PGS.TS. Lưu Khánh Thơ cho hay: "Lễ trao giải thưởng được tổ chức chu đáo, trang trọng khiến tôi cảm thấy xúc động. Dù rằng, trước đó quá trình xét giải cũng có một vài vấn đề không được "thuận buồm xuôi gió". Hồ sơ của chị Xuân Quỳnh bị chậm do thiếu giấy xác nhận giải thưởng, một số tác giả đợt này được xét giải cũng nhờ những đóng góp, thành tựu mà không máy móc căn cứ vào các quy định xét tặng. Điều này cho thấy sự linh hoạt, có tình, có lý..."

Vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

Được biết, giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 vinh danh 18 tác giả (đồng tác giả): nhạc sĩ Doãn Nho, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Lê Ngọc Cảnh (Lý Lại Ảnh), NSND Chu Thúy Quỳnh, Tiến sĩ Trần Đình Ngôn, tác giả Nguyễn Thế Khoán (Mịch Quang), GS. NSND Nguyễn Trọng Bằng, Phó giáo sư Triệu Đạt Hiền (Chu Minh), tác giả Nguyễn Xuân Thiều, nhạc sĩ Hoàng Phi Hồng (Hoàng Hà, Cẩm Là), nhà văn Trần Hữu Mai, nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, nhà thơ Thu Bồn, nhà nghiên cứu Ninh Viết Giao, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, NSND Trần Bảng, nhiếp ảnh gia Lương Nghĩa Dũng.

Giải thưởng Nhà nước được trao cho 95 tác giả, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa như Giáo sư - Tiến sĩ Trần Thế Bảo, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Cương, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Văn Thi, NSND Phạm Nhuệ Giang, NSND Trần Thế Dân, TS. Ngô Phương Lan, NSND Đào Bá Sơn, NSƯT Nguyễn Xuân Sơn, NSND Hà Bắc, Nguyễn Đăng Chương, nhạc sĩ Cao Việt Bách...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải cho các tác giả tại lễ Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước (Ảnh: Đàm Duy)

Tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đã sáng tạo nên các tác phẩm có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Những công trình này có tác dụng to lớn, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/co-thi-si-xuan-quynh-nhan-giai-thuong-ho-chi-minh-nguoi-than-xuc-dong-771781.html