Có thực tàu ngầm Amur Nga kém xa Type 039A Trung Quốc?

Báo mạng Sina cho rằng công nghệ tàu ngầm Amur của Nga kém xa so với các lớp tàu ngầm Type 039A của Trung Quốc.

Theo đó chuyên gia quân sự Trung Quốc lập luận rằng, nước này có thể sáng suốt khi tung tiền mua các tổ hợp vũ khí hiện đại của Nga như tiêm kích đa năng Su-35 hay tổ hợp phòng không S-400, nhưng đối với trường hợp của tàu ngầm Amur lại hoàn toàn khác khi công nghệ trên lớp tàu diesel-điện này hoàn toàn thua xa công nghệ của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Trước đó vào giữa năm nay, có nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc đang đàm phán với Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để đặt mua một số ít tàu ngầm Amur hoặc cả hai bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển và đóng mới ít nhất 4 tàu ngầm loại này. Nguồn ảnh: Sina.

Từ đó ta có thể hiểu được rằng Trung Quốc không thực sự muốn mua tàu ngầm của Nga mà chỉ muốn có được các công nghệ trên tàu ngầm Amur thứ mà họ luôn tuyên bố là đã lỗi thời. Và Moscow luôn hiểu rõ điều này do đó quá trình đàm phán cho một chương trình hợp tác phát triển tàu ngầm Amur giữa Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ không diễn ra nhanh chóng. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Amur là biến thể xuất khẩu của lớp tàu ngầm Lada - một biến thể hiện đại hóa của lớp tàu ngầm huyền thoại Kilo, với sự thay đổi lớn về thiết kế nhằm cải thiện khả năng tác chiến dưới nước và quan trọng nhất là việc nó được trang bị công nghệ AIP (hệ thống động lực không dùng không khí). Nguồn ảnh: Sina.

Cả Lada hay Amur đều là các lớp tàu ngầm đầu tiên của Nga được trang bị công nghệ AIP, chính điều này đã thu hút sự chú ý của Trung Quốc đối với Amur và khi sở hữu được nó chắc chắn Bắc Kinh sẽ sử dụng Amur để cải tiến các tàu ngầm diesel-điện nội địa của nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại Nga chỉ mới sở hữu duy nhất một tàu ngầm lớp Lada là Sankt Peterburg. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay là con tàu này vẫn chưa được lắp AIP. Nguồn ảnh: Sina.

Cơ bản thì Amur với Lada giống nhau nhiều về kích thước, hình dạng. Sự khác biệt lớn nhất giữa Amur và Lada có lẽ là hệ thống vũ khí của chúng, khi Lada chỉ được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm thì Amur lại được tích hợp hệ thống ống phóng tên lửa thẳng đứng VLS có khả năng triển khai tên lửa hành trình hoặc tên lửa chống hạm siêu âm. Nguồn ảnh: Sina.

Mẫu tàu ngầm nội địa mà các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho là hiện đại hơn Amur chính là Type 039A - tàu ngầm đầu tiên của nước này được trang bị công nghệ AIP. Tuy nhiên trên thực tế Type 039A không thực sự hoàn hảo như những gì Trung Quốc quảng cáo kể cả khi sử dụng AIP nó vẫn có độ ồn khi hoạt động cao hơn các tàu ngầm Kilo cải tiến của Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại Trung Quốc có khoảng 15 chiếc Type 039A với nhiều biến thể khác nhau và chúng hoạt động trong biên chế Hải quân Trung Quốc từ năm 2006 cho tới nay nhằm thay thế cho mẫu tàu ngầm diesel-điện đã lỗi thời là Type 033 Romeo và Type 035 . Nguồn ảnh: Sina.

Type 039A có lượng giãn nước tối đa khoảng 3.600 tấn khi lặn có chiều dài cơ sở hơn 77m và cao 6.7m, nó có khả năng lặn sâu tối đa 400m cùng thủy thủ đoàn hơn 30 người. Hệ thống vũ khí của Type 039A khá cơ bản với 6 ống phóng ngư lôi 533m và có khả năng triển khai tên lửa chống hạm qua ống phóng ngư lôi. Nguồn ảnh: Sina.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/co-thuc-tau-ngam-amur-nga-kem-xa-type-039a-trung-quoc-789914.html