Có tiền cho Wenger

(TTVN Online) - Tình hình tài chính ổn định của Arsenal - được thấy rõ qua những con số của nửa năm tài chính khi nợ giảm, lợi nhuận tăng - sẽ cho phép họ có cơ hội cạnh tranh với các CLB lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Đây là thông tin vừa được tiết lộ từ nội bộ đội bóng.

Từ trước tới nay, Arsenal đều không muốn đề cập đến ngân sách hoạt động của họ trong mỗi kỳ chuyển nhượng và mới đây, Arsene Wenger thậm chí còn khẳng định rằng, họ "không đủ khả năng" để theo đuổi chính sách "giá chuyển nhượng cao" cùng "lương cao". Tuy vậy, một nguồn tin từ chính sân Emirates lại cho biết, nếu Wenger muốn kí hợp đồng với hai cầu thủ trị giá 20 triệu bảng và trả cho họ mức lương 80.000 bảng/tuần, blđ CLB sẽ có đủ tiền để thực hiện. Vị trí của Arsenal như là một trong những CLB có doanh thu lớn nhất châu Âu sẽ được công bố trong tuần này khi hãng kiểm toán Deloitte Touche đưa ra danh sách thống kê hàng năm về các CLB giàu có nhất lục địa. Theo được hiểu thì Real Madrid vẫn giữ vị trí số 1, với doanh thu 347,9 triệu bảng ở mùa giải 2008-09, xếp trên Barcelona (312 triệu bảng), Man United (278,5 triệu bảng) và Bayern Munich (230 triệu bảng). Kế đó là những thay đổi quan trọng của bóng đá Anh khi Arsenal (225,1 triệu bảng) nhảy lên xếp thứ 5, vượt qua Chelsea, đội đã rơi xuống dưới cả Juventus và đang vấp phải sự cạnh tranh với những CLB khác, trong đó có Milan. Theo Deloitte, sở dĩ Arsenal đã có bước nhảy vọt ở mùa giải 2008-09 là trong nửa năm tài chính, họ đã giảm số nợ xuống hơn 100 triệu bảng, hiện còn 203,6 triệu bảng, và đạt 32,5 triệu bảng lợi nhuận trước thuế. "Dự trữ tiền mặt cũng đã tăng thêm 25 triệu bảng, lên 100 triệu bảng và trong khi một phần trong số đó sẽ được dành để chi trả các khoản nợ, chúng tôi vẫn còn một ít cho ngân sách chuyển nhượng trong hè, nếu Wenger muốn dùng", nguồn tin từ sân Emirates cho biết. Trong bản báo cáo của mình, chủ tịch Peter Hill-Wood có chỉ rõ, các hoạt động mua bán bất động sản sẽ mang lại cho Arsenal một lượng tiền mặt rất đáng kể nhưng ông không dự đoán được chính xác con số này. Tuy nhiên, theo ước tính thì trong năm nay, họ sẽ trả được các khoản vay liên quan đến việc xây dựng Highbury Square và số tiền dư thừa từ việc bán nhà trong hai năm tới có thể mang lại cho CLB khoảng 50 triệu bảng. Phần nhiều trong số này sẽ để Wenger mua cầu thủ hoặc trả lương cho họ. Theo kế hoạch, Arsenal sẽ kí hợp đồng chuyển nhượng tự do với tiền đạo đang khoác áo Bordeaux, Marouane Chamakh, không lâu sau khi ban lãnh đạo CLB hoàn tất việc giữ chân 17 cầu thủ, trong đó có Theo Walcott và Robin van Persie. Số bản hợp đồng mới này khiến quỹ lương trong nửa năm tài chính của Arsenal tăng 17% (khoảng 58 triệu bảng), nhưng về lâu dài, bức tranh tài chính của họ là vẫn rất sáng sủa.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/20450/