Cờ Ukraine lại cắm trên nóc trụ sở chính quyền Donetsk

Nhân chứng cho biết, ngày 5/3, Ukraine đã kéo cờ nước này trên nóc trụ sở chính quyền ở thành phố Donetsk ở miền Đông, khu vực được treo cờ Nga từ hôm 1/3.

Người biểu tình thân Nga thay cờ Ukraine bằng cờ Nga tại một tòa nhà chính quyền ở Donetsk hôm 1/3. (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố, cảnh sát Ukraine cho biết họ bắt đầu sơ tán người trong tòa nhà này, vốn bị những người biểu tình thân Nga chiếm đóng hôm 3/3, sau khi có thông tin nói rằng tòa nhà này đã bị cài bom.

Kể từ sau khi xảy ra chính biến tại Kiev, người biểu tình thân Nga tại hàng loạt thành phố ở miền Đông nước này đã xuống đường tuần hành và cắm cờ Nga ở nhiều trụ sở chính quyền.

Những người biểu tình cáo buộc chính quyền lâm thời thân phương Tây ở Kiev có hành động kỳ thị người sắc tộc Nga ở miền Đông.

Chính phủ Nga cũng cho biết nước này tỏ ra quan ngại trước việc người Nga ở Kiev có nguy cơ trở thành đối tượng của những phẩn tử dân tộc cực đoan đang trỗi dậy tại Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc chính biến ở Kiev./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/co-ukraine-lai-cam-tren-noc-tru-so-chinh-quyen-donetsk/247062.vnp