Cốc San tan hoang vì lũ, 3 chị em ruột bị đất sạt chèn chết

Xã Cốc San, huyện Bát Xát, Lào Cai là một trong những xã đang bị ảnh hưởng nặng nề của lũ quét do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 vừa qua. Có 3 chị em ruột của một gia đình bị đất chèn lấp, tử vong và 3 mẹ con bị nước lũ cuốn mất tích.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện Bát Xát, cho biết, 3 chị em ruột (2 gái, 1 trai) gặp nạn trên địa bàn thôn Luổng Giang, xã Cốc San.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình đã tổ chức mai táng cho ba cháu bé, kịp thời có những hỗ trợ ban đầu. Ngoài ra, cũng tại huyện Bát Xát, còn 3 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi hiện mất tích ở xã Tòng Sành.

Trước mắt, toàn bộ hệ thống ao hồ trên địa bàn ngập trắng, cá mất hết, ruộng trắng xóa bùn lầy. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đang nhanh chóng di chuyển hơn 10 hộ gia đình cuối cùng thuộc vùng núi sạt lở ra khu trường học. Địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả và đảm bảo tính mạng con người.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Hải Hà, Giám đốc NHCSXH tỉnh Lào Cai khẳng định, NHCSXH đang hết sức khẩn trương thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo Công điện của Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương về ứng phó khắc phục hậu quả bão số 1 và 2, đảm bảo an toàn vốn, tài sản và con người. NHCSXH tỉnh cũng tham gia cùng chính quyền địa phương khắc phục mưa lũ.

“2 ngày qua, đoàn công tác của NHCSXH liên tục xuống cơ sở, chia sẻ cùng bà con khắc phục ban đầu. Sau đó, sẽ tiến hành rà soát các tổn thất, thiệt hại, kịp thời báo cáo NHCSXH Trung ương để kịp thời khắc phục hậu quả”, ông Nguyễn Hải Hà nói. “Cán bộ nhân viên NHCSXH vẫn gắn bó với bà con trong khu vực, và sự có mặt của anh em cũng động viên bà con trong lúc khó khăn này”.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu do bão số 2 nên từ đêm ngày 4 rạng sáng 5/8, Lào Cai có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, nhiều nơi mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Mưa đều khắp và kéo dài khiến các sông suối tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ. Có tới 10 người chết và mất tích, tài sản của người dân đang bị thiệt hại nặng nề.

Lũ quét mạnh đã tác động trên diện rộng của Lào Cai. Tình trạng sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyến Quốc lộ 4D đoạn từ Sapa – Lào Cai. Giao thông trên đoạn đường này bị phong tỏa khiến hàng nghìn khách du lịch bị tắc lại ở Sa Pa. Hiện, Lào Cai đã huy động tất cả lực lượng để khắc phục nhanh nhất hậu quả của trận lũ quét này.

Sau đây là một số hình ảnh hậu quả lũ quét tại xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai:

Lũ dâng cao hơn 1 mét khiến bùn đất tràn vào nhà các hộ dân, làm hỏng toàn bộ đồ đạc. Khi lũ rút, nhiều nhà dân bị mất hết đồ dùng thường ngày.

Mưa lớn khiến nhiều hộ dân thiệt hại nặng nề. Mưa lũ làm đất sạt đổ tường tầng 1 nhà anh chị Hồ Văn Quy, Đinh Thị Tới tại Km13 Quốc lộ 4D đoạn qua huyện Cốc San, vùi lấp 3 cháu con anh chị. Cháu lớn 12 tuổi, hai cháu nhỏ 4 tuổi và 6 tháng tuổi.

Ngành điện địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, thông tuyến đường 4D

Hoàng Thủy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/coc-san-tan-hoang-vi-lu-3-chi-em-ruot-bi-dat-sat-chen-chet-287549.html