Coi thường mạng sống, thản nhiên phóng xe ngược chiều trên quốc lộ ở Quảng Ninh

Dù có cầu vượt nhưng nhiều công nhân vẫn điều khiển xe chạy ngược chiều, thậm chí băng qua dải phân cách trên quốc lộ 18 đoạn qua thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Tuyến quốc lộ 18, đoạn qua thành phố Uông Bí, Quảng Ninh là một trong những cung đường phức tạp về an toàn giao thông (ATGT).

Tuyến đường này có mật độ phương tiện lưu thông lớn, nhưng nhiều người điều khiển xe máy, xe đạp điện lại vô ý thức đi ngược chiều, thậm chí băng qua dải phân cách sang đường tùy tiện.

“Giỡn mặt tử thần”

Dừng xe trên quốc lộ 18, đoạn đối diện Trạm đăng kiểm xe cơ giới (thuộc phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí), chỉ trong vòng 30 phút quan sát, phóng viên ghi nhận được khá nhiều xe mô tô, xe đạp điện đi từ trong ngõ và bãi gửi xe của 2 doanh nghiệp ven đường ngang nhiên chạy ngược chiều.

Trong số đó, nhiều lái xe còn không đội mũ bảo hiểm.

Bất chấp nguy hiểm và vi phạm luật giao thông, nhiều công nhân sau giờ tan ca phóng xe ngược chiều trên quốc lộ 18, mặc dù cây cầu vượt cách đó không xa. (Ảnh: Khải Phong)

Trong giờ tan tầm, rất nhiều công nhân thản nhiên băng qua quốc lộ 18 sang đường, hoặc điều khiển xe chạy ngược chiều, mặc dù cây cầu vượt dành cho người đi bộ và xe máy chỉ cách đó 30m.

Video: Công nhân 'giỡn mặt tử thần" trên quốc lộ 18 (Khải Phong)

Ông N.V.T. (người dân sống tại khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí) cho biết: "Hầu hết công nhân đi qua tuyến quốc lộ 18 này đều đi ngược chiều. Đi lên cầu sẽ khiến đoạn đường của họ xa hơn nên họ chọn cách đi ngược chiều cho nhanh và tiện".

Chị Nguyễn Thị Y (công nhân một doanh nghiệp ở thành phố Uông Bí) thanh minh cho lỗi đi ngược chiều của mình: "Do công ty tăng ca hơi muộn so với thường ngày nên em chọn giải pháp đi ngược chiều cho nhanh để về với 2 bé. Không chỉ em mà nhiều bạn đều chọn cách đi nhanh nhất và chỉ cần để ý xe cộ một chút thôi”.

Xe đạp điện cũng phóng ngược chiều đua tốc độ cùng xe máy. (Ảnh: Khải Phong)

Sẽ kiên quyết xử lý

Trung tá Nguyễn Viết Tụ - Đội cảnh sát giao thông (CSGT) 1-18 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, thực tế tình trạng công nhân đi ngược chiều trên quốc lộ 18 chỉ diễn ra vào giờ tan tầm.

Dù lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nhưng một bộ phận công nhân vẫn bất chấp nguy hiểm để đi ngược chiều.

Trung tá Tụ chia sẻ, cái khó trong việc xử lý triệt để tình trạng đi ngược chiều là do ý thức tham gia giao thông của công nhân và người dân kém.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để lập lại trật tự an toàn giao thông khu vực này. (Ảnh: Khải Phong)

Đội trưởng Đội CSGT 1-18 Nguyễn Xuân Tiến cho biết: “Dù chưa có vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng nào liên quan đến người đi bộ, phương tiện đi ngược chiều, nhưng vi phạm này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT rất cao.

Hành vi đi ngược chiều trên đường không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến TNGT, uy hiếp tính mạng của người tham gia giao thông, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của người điều khiển xe. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý những trường hợp đi ngược chiều”.

>>> Đọc thêm: Thót tim clip pha lấn làn, vượt ẩu 'giỡn mặt tử thần' của xe khách trên đường đèo

Khải Phong - Minh Khang

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/coi-thuong-mang-song-than-nhien-phong-xe-nguoc-chieu-tren-quoc-lo-o-quang-ninh-d308750.html