Còn 2 ngày điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh vẫn hoang mang tìm cơ hội

Nhiều thí sinh vẫn chưa quyết định được ngành/ trường theo học, thậm chí gặp tình trạng 'dở khóc dở cười' trong việc điều chỉnh nguyện vọng vào đại học 2017.

Sau khi biết điểm sàn đại học 2017, thí sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng kể từ 15/7 bằng phương thức trực tuyến và phiếu. Chỉ còn 2 ngày nữa (đến hết 21/7), thí sinh hết hạn việc điều chỉnh qua hình thức trực tuyến. Thời điểm này nhiều bạn còn hoang mang tính toán về việc lựa chọn của mình để đảm bảo cao nhất khả năng đỗ vào ngành học mong muốn.

Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học, số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trên cả nước đạt 100.000 lượt tính đến hiện tại. Thí sinh chọn phương thức trực tuyến chiếm đến 90%.

Băn khoăn có nên thay đổi nguyện vọng

Bạn Thu Giang (TP HCM) chia sẻ: "Mình thi được 24,5 điểm và đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại học Ngoại thương. Với mức điểm sàn cao hơn như năm nay thì có thể ngành Tài chính Ngân hàng mình lựa chọn sẽ không đỗ. Mình đang băn khoăn nên điều chỉnh sang Đại học Kinh tế hay ĐH Quốc tế để dễ đỗ hơn. Những ngày qua mình khá loay hoay khi so sánh mức điểm từ năm trước để có quyết định cuối cùng".

Những câu hỏi dễ bắt gặp của các bạn vừa kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia thời điểm này.

Bạn Quang Huy (Kiên Giang) đăng ký ngành Kế toán của Đại học Mở TP HCM. "Mình thi được 18 điểm, bằng số điểm chuẩn của ngành này lấy năm ngoái. Năm nay điểm sàn cao nhất trong nhiều năm qua nên mức điểm này có thể bị dao động. Mình lăn tăn có nên giữ nguyên hay điều chỉnh nguyện vọng xuống một trường thấp hơn để có tỷ lệ đỗ chắc chắn. Từ khi làm hồ sơ, mình chỉ nhắm vào trường này nên nếu điều chỉnh lại sẽ phải đi tìm hiểu lại từ đầu. Chắc mình sẽ giữ nguyên và chờ may mắn".

Thùy Dương (Cà Mau) vẫn chưa biết chọn trường cho phù hợp với nguyện vọng: "Khoảng 20 - 21 điểm mà học ngôn ngữ Anh thì nên chọn trường nào?", cô bạn nhờ cộng đồng 99er tư vấn.

Trong khi nhiều bạn băn khoăn về việc có nên điều chỉnh nguyện vọng thì số khác lại "dở khóc dở cười" khi không biết cách điều chỉnh như vậy là có chính xác, có được hệ thống chấp nhận hay không. Một số bạn đã hoảng hốt vì đang điều chỉnh trực tuyến thì rớt mạng, mất điện, nhập sai thông tin... Theo quy định, thí sinh chỉ có một lần duy nhất thay đổi nguyện vọng ở cách thức này.

Với cách điều chỉnh bằng phiếu, một số bạn chưa nắm rõ về cách ghi thông tin sao cho đúng ở các mục để không bị xảy ra sai sót.

Thí sinh chưa rõ về cách điền thông tin điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu.

Cần bình tĩnh, tránh đứng núi này trông núi nọ

Đó là lời khuyên mà nhiều chuyên gia giáo dục và thầy cô giáo làm công tác tuyển sinh khuyên các thí sinh. Theo khuyến cáo của Bộ , các thí sinh cần bình tĩnh và có tính toán khoa học nếu muốn điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh nên tìm hiểu kỹ phương án tuyển sinh của từng trường, tham khảo kết quả trúng tuyển (điểm chuẩn) của ngành/trường lựa chọn trong vài năm gần đây để có sự so sánh.

Thí sinh cần bình tĩnh trong việc quyết định điều chỉnh nguyện vọng.

Một cô giáo ở TP HCM chia sẻ: Nếu thấy nguyện vọng đăng ký từ đầu có điểm thấp hơn từ 1-2 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái, thí sinh nên thay đổi nguyện vọng. Nếu bằng hoặc cao hơn từ 1 -2 điểm thì cân nhắc việc giữ nguyên. Nếu quyết định thay đổi nguyện vọng thì nên sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trường nào có xác suất đậu cao hơn thì xếp đầu tiên.

Các chuyên gia giáo dục cũng đưa ra lời khuyên cho thí sinh tránh chuyện "đứng núi này trông núi nọ". Trường hợp, nếu nguyện vọng 1 đã đậu thì nên nhập học, không nên nuôi hy vọng ở các nguyện vọng khác. Nếu dây dưa, chờ đợi một cơ hội "ngon lành" hơn thì sẽ hết hạn nhập học, lúc đó sẽ rất uổng.

Thí sinh cần chú ý thêm, thay vì cứ nuôi hy vọng vào trường đại học yêu thích thì nên lựa chọn một ngành nghề phù hợp để theo đuổi. Tránh trường hợp, thí sinh vào được trường yêu thích nhưng rồi nhận ra ngành nghề không hợp, dẫn đến tình trạng chán nản hoặc bỏ ngang.

Cách thức điều chỉnh nguyện vọng đại học 2017

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/con-2-ngay-dieu-chinh-nguyen-vong-thi-sinh-van-hoang-mang-tim-co-hoi-3615488.html