Con của bé gái bị cưỡng hiếp tử vong khi chào đời

Sau 32 tuần mang thai, cô bé 13 tuổi bị cưỡng hiếp ở TP Mumbai - Ấn Độ đã sinh một bé trai nhưng đứa trẻ không may tử vong 2 ngày kể từ khi chào đời.

Đài BBC (Anh) hôm 11-9 cho biết bé gái sinh con bằng phương pháp mổ tại bệnh viện JJ ở TP Mumbai cách đây 3 ngày. Kíp mổ gồm 5 bác sĩ, đứng đầu là bác sĩ phụ khoa Ashok Anand.

Trong thời gian bé gái mang thai, bác sĩ Anand cho biết tình trạng sức khỏe của em không có gì bất thường. Đứa trẻ sơ sinh chào đời với cân nặng 1,8 kg.

Không rõ đứa trẻ chết vì nguyên nhân gì nhưng báo Times of India đưa tin bé gặp vấn đề về phổi và bị khó thở. Dù được chăm sóc tại phòng hồi sức tích cực ở bệnh viện nhưng bé không qua khỏi.

Nạn cưỡng hiếp trẻ em vẫn rất phổ biến tại Ấn Độ. Ảnh: AP

Nạn cưỡng hiếp trẻ em vẫn rất phổ biến tại Ấn Độ. Ảnh: AP

Bệnh viện JJ đã thông báo về sự cố này cho cô bé 13 tuổi. Đến nay, tâm lý của cô vẫn ổn định. Lúc cô sinh con, thai nhi mới được 32 tuần tuổi. Một luật sư ở thủ đô New Delhi yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép cô bé chấm dứt thai kỳ và được thông qua vào ngày 6-9.

Tuy nhiên, các bác sĩ yêu cầu chờ thêm 2 tuần để thai nhi phát triển nhưng thẩm phán ra lệnh mổ lấy đứa trẻ ngay lập tức để tránh gây nguy hiểm cho cô bé. Gia đình em cũng sẵn sàng giữ lại đứa trẻ dù trước đó họ không đồng ý.

Chuyện bé gái bị đồng nghiệp của cha mình cưỡng hiếp dẫn tới có thai bị vỡ lở hôm 9-8. Gia đình cô bé đưa con gái tới bác sĩ để xem xét tình trạng béo phì rồi phát hiện em mang thai. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hồi tháng trước, một cô bé 10 tuổi ở TP Chandigarh - Ấn Độ cũng đã sinh một bé gái sau khi bị cưỡng hiếp. Tòa án Tối cao bác đề nghị bỏ thai nhi của gia đình em bởi cái thai đã 32 tuần tuổi. Luật pháp Ấn Độ chỉ cho phép chấm dứt thai kỳ sau 20 tuần tuổi nếu thai phụ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Vào tháng 5-2017, một trường hợp tương tự được ghi nhận ở bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ. Bé gái 10 tuổi bị cha dượng cưỡng hiếp, sau đó được Tòa án Tối cao cho phép bỏ thai nhi. Lúc đó, em đã mang thai được khoảng 20 tuần.

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/con-cua-be-gai-bi-cuong-hiep-tu-vong-khi-chao-doi-20170911210946859.htm