Con đường đi bộ độc đáo vào miếu Hòn Bà- Vũng Tàu

Vũng Tàu có miếu Hòn Bà nổ tiếng, để đến viếng miếu Hòn Bà du khách có 2 cách để đi, một là di chuyển bằng ghe, thuyền nhưng độc đáo hơn cả là chờ thủy triều rút một con đường đi bộ độc đáo bằng đá hiện ra, du khách có thể trải nghiệm cảm giác thú vị khi vượt qua những tảng đá gồ ghề để đến viếng miếu Hòn Bà.

Miếu Hòn Bà

Hòn Bà là một đảo nhỏ nằm ở vùng biển Bãi Sau (TP. Vũng Tàu), cách mũi Nghinh Phong khoảng 200m với diện tích khoảng 5.000m2. Miếu Hòn Bà là nơi thờ cúng bà Thủy Long thần nữ với mong muốn bà che chở cho những người đánh cá trên biển.

Mỗi năm miếu Hòn Bà tổ chức cúng 4 lễ, đựa theo con nước gồm: tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 âm lịch. Trong 2 ngày 14, 15 hàng tháng, khi thủy triều rút sâu con đường đi bộ hiện ra, du khách có thể trải nghiệm cảm giac đi bộ ra viếng miếu Hòn Bà. Do con đường này tạo nên từ những hòn đá xếp chồng lên nhau, thường ngày ngập sâu dưới mặt nước khoảng 2m có rất nhiều hàu, tạo nên các cạnh sắc nhọn. Du khách di chuyển qua đây cần cẩn thận tránh để hàu cứa vào chân.

Đến với Vũng Tàu, du khách hãy một lần thử cảm giác trải nghiệm trên con đường đi bộ độc đáo này nhé!

Khi thủy triều rút con đường dẫn ra miếu Hòn bà hiện ra.

Hàng trăm người viếng miếu Hòn Bà bằng đường bộ.

Đường dẫn ra miếu Hòn Bà được tạo ra từ những hòn đá xếp chồng lên nhau.

Thường ngập sau dưới mặt nước 2 m những hòn đá này bị hàu ăn rất sắc.

Việc di chuyển phải cẩn thận tránh bị hàu cắt vào chân.

Con đường dài khoảng 200 mét nhưng để đến được miếu Hòn Bà phải mất gần 30 phút.

Đông đảo du khách và người dân đại phương viếng miếu Hòn Bà.

Toàn cảnh bãi sau nhìn từ miếu Hòn Bà.

Châu Long

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/con-duong-di-bo-doc-dao-vao-mieu-hon-ba-vung-tau.aspx