Con gái ra tay đâm chết bố đẻ chỉ vì không cho ra khỏi nhà

Chỉ vì người bố cản không cho mở cổng ra ngoài, cô con gái đã dùng dao nhọn ra tay sát hại bố đẻ rồi thản nhiên bỏ đi.

Ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang tạm giữ hình sự Diệp Thị Kim Thoa (sinh năm 1998) ngụ tại khu phố 12 (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi giết người. Thoa chính là người ra tay sát hại bố đẻ của mình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc con gái ra tay sát hại bố đẻ. Ảnh Thanh Niên

Nạn nhân trong vụ án này là ông Diệp Quốc Hùng (SN 1970, bố đẻ của Thoa). Theo thông tin ban đầu, Thoa có biểu hiện của bệnh trầm cảm và sinh sống cùng bố mẹ tại thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Sợ con ra khỏi nhà rồi đi lạc nên hàng ngày vợ chồng ông Hùng thay phiên nhau để chăm sóc Thoa.

Khoảng 20h tối ngày 26/4, ông Hùng phát hiện Thoa mở cửa cổng để đi ra đường nên ông đã chạy theo đưa con gái vào nhà. Sau đó, Thoa vào nhà bếp lấy một con dao nhọn cầm trên tay và tiếp tục đi ra đường.

Thấy con gái lại muốn đi ra ngoài, ông Hùng chạy lại can ngăn thì Thoa dùng dao đâm gục bố đẻ ngay tại chỗ. Sau khi ra tay sát hại bố đẻ, đối tượng vẫn thản nhiên bỏ ra đường ray xe lửa cạnh nhà.

Lúc này, bà Trương Thị Xíu mẹ của Thoa đi về gặp con ngoài đường, tưởng con gái bỏ nhà đi liền chở tới nhà bác để nhờ giữ giúp mà vẫn không hề biết vụ việc vừa xảy ra.

Đột nhiên, hàng xóm qua nhà và phát hiện ông Hùng nằm gục trước cổng và lập tức báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận khẩn trương có mặt tại hiện trường và phát hiện ông Hùng đã tử vong.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thoa để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Thoa nghỉ học sớm. Sau một thời gian bán vé số ở Ninh Thuận, Thoa xuống TP.HCM để tìm việc. Đầu năm 2017, Thoa trở về nhà có dấu hiệu trầm cảm, ít tiếp xúc với người lạ.

Hiện, vụ việc ra tay sát hại bố đẻ vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra và làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/con-gai-ra-tay-dam-chet-bo-de-chi-vi-khong-cho-ra-khoi-nha-21274-5.html