“Con nghiện 2 tuổi” đã bỏ được thuốc lá

(GD&TĐ) – Một cậu bé Indonesia 2 tuổi hút tới 40 điếu thuốc một ngày đã được báo chí trên khắp thế giới nhắc đến. Tuy nhiên, thật may mắn, cậu đã bỏ được thói quen độc hại này sau khi được cai nghiện.

>>>2 tuổi hút 40 điếu thuốc một ngày (video) Sau khi cai nghiện, cậu bé này đã bỏ được thuốc lá Ardi Rizal, một cậu bé sống ở làng chài phía nam Sumatra, Indonesia đã làm người ta chú ý đến thất bại của chính phủ trong việc kiểm soát ngành thuốc lá. Sáu tháng sau khi được bố đưa cho điếu thuốc đầu tiên, cậu bé bụ bẫm đã biết hút 2 bao thuốc 1 ngày và tức giận nếu chứng nghiện của mình không được đáp ứng. Tuy nhiên, sau khi rời ngôi làng của mình vào tháng 7 vừa qua để điều trị tại thủ đô, cậu bé đã bỏ được thuốc lá. “Cậu bé đã được điều trị tâm lý trong 1 tháng. Các điều trị viên đã khiến cậu bận rộn với nhiều hoạt động và khuyến khích cậu chơi với những đứa trẻ cùng tuổi khác” – Arit Merdeka Sirait, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về Bảo vệ trẻ em cho biết – “chúng tôi đã đổi chứng nghiện của bé từ thuốc lá sang vui chơi”. Trường hợp của Ardi đã khiến người ta chú ý đến việc marketing quá đà của ngành thuốc lá tới phụ nữ và trẻ em tại các quốc gia đang phát triển như Indonesia – nơi các luật lệ lỏng lẻo và nhiều người không biết hút thuốc là có hại. Dữ liệu từ cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia cho biết cứ 4 đứa trẻ từ 3 đến 15 tuổi thì có 1 em đã thử hút thuốc và 3,2% trong số đó đã trở thành người hút thuốc lá tích cực. Phương Hà (Theo Telegraph)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2767/201009/Con-nghien-2-tuoi-da-bo-duoc-thuoc-la-1932754/