Con người sẽ xây dựng các nhà máy nhiệt điện khổng lồ bên ngoài Trái Đất

(GDVN) - Một nhà máy điện khổng lồ sử dụng năng lượng mặt trời dự kiến sẽ được lắp đặt bên ngoài Trái Đất với hy vọng có thể đáp ứng một phần lớn nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian dài của thế giới.

Theo các nhà khoa học, dự án này rất có khả thi và dự kiến có thể trở thành hiện thực trong khoảng 20-30 năm tới. Dự án được phát triển bởi nhóm nghiên cứu thuộc Học viện quốc tế Paris do John Mankins - cựu chuyên gia 25 năm kinh nghiệm làm việc tại NASA dẫn đầu.

Nhà máy điện khổng lồ ngoài vũ trụ này giống như những vệ tinh được trang bị những tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ có chức năng hấp thụ nhiệt lượng do Mặt trời tỏa ra suốt 24 giờ và biến nó thành điện năng gửi trở về Trái Đất.

Điện có thể được gửi trở về bất kỳ nơi nào trên Trái Đất nhờ một ăng-ten viba truyền tải công suất lớn hoặc bằng laser và sau đó sẽ hòa vào mạng lưới điện đưa tới từng ngôi nhà.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/kham-pha/con-nguoi-se-xay-dung-cac-nha-may-nhiet-dien-khong-lo-ben-ngoai-trai-dat/74596.gd