Còn nhiều bất cập trong sử dụng nhà văn hóa thôn, bon

Nhiều thiết chế văn hóa mới chỉ đáp ứng được phần 'vỏ'. Nhiều công trình văn hóa được xây dựng với nguồn kinh phí lớn từ ngân sách rồi sau đó tồn tại lay lắt với các hoạt động nghèo nàn, với sự xuống cấp dần của các hạng mục xây dựng. Hiện trạng đó đã gây băn khoăn, bức xúc trong dư luận về vai trò của các thiết chế văn hóa đã xây đang có.

Nhà văn hóa bon B’Sê A, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Để tìm được người mở cửa rất khó khăn. Thực tế, chưa có vị trí trông coi nhà văn hóa nên khi có việc đột xuất thường không có người mở cửa.

Do nguồn lực khu vực miền núi còn nhiều khó khăn nên xây dựng cơ sở nhà văn hóa có sức chứa lớn là việc bất khả thi. Trong khi đó, mật độ dân số ngày càng tăng nên nhu cầu sinh hoạt cộng đồng là rất lớn.

Huyện Đắk Glong có đủ 61/61 nhà văn hóa trên tất cả các thôn, bon. Để xây dựng được nhà văn hóa thì các hộ dân quanh khu vực đều chung tay hiến đất. Tuy nhiên, vấn đề đất đai để chuyển đổi cho đúng thì vẫn chưa thực hiện xong.

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của nhà văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng, nhưng, đối với khu vực còn nhiều khó khăn cần phải có đánh giá toàn diện nhằm tạo nguồn lực mới để phát huy hết vai trò vốn có của nhà văn hóa. Hiệu quả hay không sẽ tùy thuộc vào thước đo hài lòng của người dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/con-nhieu-bat-cap-trong-su-dung-nha-van-hoa-thon-bon-221960.htm