Con ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Phó trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy

Vừa qua, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng công bố quyết định luân chuyển, điều động một số chức danh cán bộ mới.

Theo đó, thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định điều động ông Nguyễn Bá Cảnh (Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng) đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy với chức vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy.

Thay mặt Thành ủy, ông Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá cao về năng lực cũng như kinh nghiệm của ông Nguyễn Bá Cảnh kinh qua nhiều vị trí công tác, nhiệm vụ được giao tại Thành Đoàn Đà Nẵng. Tại buổi trao quyết định, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng ông Nguyễn Bá Cảnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực và trình độ, tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố ở vị trí công tác mới.

Trước khi điều động làm Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Sinh năm 1983, ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng trong một gia đình giàu truyền thống, ông Nguyễn Bá Cảnh là con trai của nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng- ông Nguyễn Bá Thanh.

Ông nguyễn Bá Cảnh vui mừng nhận đóa hoa tươi thắm trong buổi lễ trao quyết định

Trước đó, UBND TP công bố quyết định luân chuyển, điều động ông Lê Minh Tường, SN 1982, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP sang giữ chức vụ Phó Giám đốc ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP trong thời hạn 5 năm. Điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Hoàng,Trưởng ban quy hoạch, xây dựng và môi trường (BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng) sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN TP trong thời hạn 5 năm.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/con-ong-nguyen-ba-thanh-giu-chuc-pho-truong-ban-ban-dan-van-thanh-uy-d47606.html