Cơn 'sốc nhiệt' của du lịch Đông Nam Á

Du lịch Đông Nam Á đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do nắng nóng kỷ lục kéo dài. Một số nước trong khu vực đưa ra những sáng kiến mới nhằm thúc đẩy ngành và bảo vệ du khách.

Với sức nóng nghiệt ngã kéo dài, hiện tượng thời tiết El Nino đã châm ngòi cho những cơn nắng gay gắt tàn phá khu vực Nam Á và Đông Nam Á trong thời gian gần đây.

Mặc dù Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo El Nino sẽ dần suy yếu và giảm nhẹ từ đầu năm 2024, tác động của hiện tượng này vẫn còn lan tỏa và tăng cường nhiệt độ trên toàn cầu. Theo thông tin từ AP, Myanmar đã chứng kiến nhiệt độ lên tới kỷ lục 48,2 độ C vào ngày 29/4.

Thái Lan và Campuchia đều phải đưa ra cảnh báo khẩn trước nguy cơ tử vong do cơn nóng khắc nghiệt, với mức đỉnh cao lên đến khoảng 46 độ C trong ban ngày. Thủ đô Manila của Philippines cũng chịu cảnh báo khi lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ vượt qua ngưỡng kỷ lục 51 độ C.

Singapore cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng, khi nhiệt độ nơi đây leo thang lên 36-40 độ C, khiến cuộc sống trở nên khó chịu và gây khó khăn cho người dân

Toàn Đông Nam Á chịu tác động

Với nhiệt độ vượt quá 42 độ C ở một số khu vực, cái nóng thiêu đốt đặt ra những vấn đề nghêm trọng cho toàn Đông Nam Á

▸ Nhu cầu sử dụng máy điều hòa đang tăng mạnh

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), chỉ có 15% các hộ gia đình ở Đông Nam Á được trang bị máy điều hòa vào năm 2019. Tuy nhiên, với tình hình biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, dự đoán của AFP cho thấy số lượng máy điều hòa sẽ tăng lên đến 300 triệu chiếc vào năm 2040.

Nhiệt độ thời tiết nắng nóng tại một số khu vực Đông Nam Á hôm 30/4. Ảnh: Windy, Accuweather.

Ở Thái Lan, hóa đơn tiền điện đã tăng lên đáng kể do nhu cầu sử dụng máy điều hòa để làm mát ngôi nhà và cơ sở kinh doanh

▸ Đóng cửa nhiều trường học, trẻ em chịu ảnh hưởng

Cái nóng kéo dài trong những tuần vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền giáo dục của Philippnes. Dữ liệu của Bộ giáo dục nước này cho thấy hàng nghìn trường học tạm đóng cửa, ảnh hưởng đến hơn 3,6 triệu học sinh, theo CNA.

Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, khoảng 243 triệu trẻ em ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối diện với nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao, bao gồm hô hấp mạn tính, hen suyễn và thậm chí tử vong do tiếp xúc với cơn nóng gay gắt kéo dài.

▸ Nguy cơ sốc nhiệt và nhiều vấn đề về sức khỏe khác

Hàng loạt vấn đề sức khỏe phát sinh do nắng nóng cũng khiến người dân lo ngại. Nắng nóng không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim, phổi, đột quỵ, say nắng mà còn tạo ra nguy cơ sốc nhiệt.

Tiến sĩ Achara Nithiaphinyasakul, Cục trưởng Cục Sức khỏe thuộc Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, đã cảnh báo vào ngày 21/4 rằng nguy cơ sốc nhiệt đang tăng cao và kéo dài.

Những người bị sốc nhiệt có thể phải đối mặt với các triệu chứng gồm nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột lên trên 40 độ C, da ửng đỏ, mạch đập nhanh, đau đầu, chóng mặt, nôn ói và mất tỉnh táo. Các trường hợp sốc nhiệt nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, theo thông tin từ Bangkok Post.

Du khách cầm ô dù, tìm chỗ bóng mát tại Tháo Lan. Ảnh: Bloomberg.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế Thái Lan, đến ngày 10/5, đã có 61 người thiệt mạng vì say nắng kể từ đầu năm 2024, so với con số 37 người trong cả năm 2023, theo AFP.

▸ Ngành du lịch bị ảnh hưởng

Hôm 30/4, báo Thaiger trích dẫn ông Wuthichai Luangamornlert, Giám đốc điều hành của Siam Park City Group, cho biết rằng cơn nóng gay gắt đã khiến lượng khách du lịch giảm 10% tại lễ hội Songkran.

Đồng thời, quần đảo Koh Phi Phi nằm ngoài khơi bờ biển phía tây miền Nam Thái Lan cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước cạn kiệt. Một lần nữa, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của quần đảo này, vốn thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm với làn nước trong xanh và bãi cát trắng, đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề, theo SCMP.

Vào ngày 23/4, một số khu vực ở Philippines ghi nhận chỉ số nhiệt độ đáng lo ngại lên đến 42 độ C. Những hồ bơi và khu vực ăn uống ngoài trời vắng tanh, khiến du khách e ngại ra ngoài vì cái nóng không chịu nổi.

Malaysia, với đợt nắng nóng kéo dài trong năm nay, các tour du lịch ngoài trời đã giảm đáng kể lượng khách đặt chỗ. Cụ thể, các tour đi biển và leo núi là những loại hình du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngành du lịch tìm cách tồn tại giữa nắng nóng

Những cơn nắng nóng lịch sử đã đặt ra thách thức không nhỏ đến ngành du lịch Đông Nam Á. Một số nước có những chính sách mới nhằm khôi phục phần nào sự giảm sút của ngành du lịch.

▸ Singapore - Cải thiện loại hình du lịch trong nhà và phát triển du lịch sinh thái

Nguồn tin từ tờ CNA, văn hóa ẩm thực ngoài trời của Singapore đang phải thích nghi với điều kiện thời tiết nóng bức. Khách du lịch ngày càng có xu hướng tìm kiếm không gian ăn uống có máy lạnh để tránh cái nóng gay gắt.

Du khách dọc các đường mua sắm như Orchard đang chuyển hướng đến những khu vực có mái che nhiều hơn để bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng chói chang. Các trung tâm mua sắm được trang bị hệ thống làm mát đang thu hút nhiều người đến hơn.

Các con đường Orchard tại Singapore không còn nhộn nhịp như trước. Du khách các địa điểm như trung tâm mua sắm để tránh cái nóng. Ảnh: @_from6pm.

Các địa điểm như Vườn Bảo tồn Động vật hoang dã Mandai đang triển khai nhiều biện pháp để giữ cho du khách và động vật mát mẻ. Bên cạnh việc cung cấp nước uống liên tục, động vật cũng được thưởng thức các loại đá đặc biệt, giúp giảm nhiệt độ và cung cấp năng lượng trong những ngày nắng nóng.

Các nhà phân tích dự đoán rằng du lịch sinh thái sẽ trở thành chìa khóa để thu hút nhiều du khách đến Singapore hơn. Nhiều khách sạn và doanh nghiệp du lịch khác cũng đang tập trung vào phát triển bền vững, bao gồm việc loại bỏ các vật dụng sử dụng một lần và triển khai các công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Ông Kevin Phun, người sáng lập Trung tâm Du lịch có trách nhiệm Singapore, cho biết thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang quan tâm đến du lịch bền vững hơn. Việc chú trọng vào tác động môi trường khi triển khai các sáng kiến du lịch có thể thu hút một lượng lớn du khách trẻ.

▸ Malaysia - Tập trung các hoạt động vui chơi trong nhà

Ngày 11/4, tờ New Straits Times đưa tin Cục Khí tượng Malaysia (Met Malaysia) đã cảnh báo về đợt sóng nhiệt tại 14 địa điểm trên toàn quốc.

Ngành du lịch đang phải đối mặt với những thiệt hại nghiêm trọng nhất từ cơn nắng nóng kỷ lục. Để giúp du khách giảm bớt tác động của cái nóng, các doanh nghiệp du lịch đang tập trung vào việc quảng cáo các điểm tham quan bên trong nhà ít bị ảnh hưởng.

Ngoài phong cảnh thiên nhiên phong phú, Malaysia còn có cơ sở hạ tầng du lịch vững mạnh với nhiều điểm tham quan trong nhà như nhà hàng, trung tâm mua sắm và bảo tàng. Điều này có thể thu hút du khách đến tham quan trong thời gian này.

Các địa điểm trong nhà như bảo tàng, nhà sách,..được nhiều du khách đến Malaysia chọn để hạn chế ra ngoài trời. Ảnh: @kularlumpurcity.

Hơn nữa, Malaysia hy vọng rằng thời tiết mát mẻ hơn sẽ sớm đến để phục hồi ngành du lịch.

Vào ngày 30/4 vừa qua, YB Dato Sri Tiong King Sing, Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa, đã nhấn mạnh về chiến dịch Visit Malaysia 2026 nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua các chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ, tiếp thị ảnh hưởng và tạo nội dung hấp dẫn trên cả nền tảng truyền thông kỹ thuật số (70%) và truyền thống (30%), theo Tourism Malaysia.

▸ Philippines - Hạn chế ra ngoài và tận dụng điểm du lịch mới

Tháng 3-5 hàng năm thường là thời điểm nóng nhất tại Philippines. Tuy nhiên, năm nay, cái nóng gay gắt trong thời gian gần đây đã khiến chính phủ nước này khuyến cáo du khách nên hạn chế ra ngoài, theo AFP.

Đối với những ai phải ra ngoài, việc uống đủ nước, mang theo ô, mũ và áo che nắng là điều cần thiết để tránh tình trạng say nắng.

Tại Philippines, du khách khuyến cáo hạn chế ra đường khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Ảnh: Chirstina House.

Cơn nóng dữ dội và kéo dài đã làm lộ ra một thị trấn cổ dưới đáy hồ Pantabangan, một di tích 300 năm tuổi ở tỉnh Nueva Ecija. Điều này đã biến nơi này trở thành điểm du lịch mới giữa thời tiết cực đoan, theo báo The Guardian.

"Trước đây, tôi chỉ kiếm được khoảng 200 peso (tương đương 3,5 USD) mỗi ngày từ việc đánh bắt cá. Nhưng từ khi khách du lịch đến đây, tôi đã có thu nhập khoảng 1.500-1.800 peso hàng ngày", Nelson Dellera, một ngư dân sống và làm việc gần hồ Pantabangan, chia sẻ.

▸ Thái Lan - Quảng bá du lịch sáng sớm và ban đêm

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), cái nóng gay gắt đang khiến du khách tránh xa các hoạt động ngoài trời. Thay vì tham gia các hoạt động nắng nóng tàn khốc như thăm công viên nước, họ thường chọn các trung tâm mua sắm có máy lạnh vào cuối tuần.

Tour du lịch đêm được TAT quảng bá rộng rãi để giữ an toàn cho du khách vào cái nóng khốc liệt vào ban ngày. Ảnh: @kankankavee.

Để đối phó với tình hình này, TAT đã điều chỉnh chiến lược quảng bá du lịch, tập trung vào việc tổ chức các tour vào sáng sớm và ban đêm để tránh cái nóng mặt trời.

Các hoạt động như chạy bộ, chèo thuyền và ngắm sao được khuyến khích, giúp du khách có thể tận hưởng chuyến du lịch mà không phải lo lắng về nhiệt độ cao.

Ông Somradee Chitchong, Phó Thống đốc Tiếp thị Nội địa của TAT, cũng cho biết Thái Lan sẽ tăng cường quảng bá du lịch trong mùa mưa, đặc biệt là ở miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, nhằm bù đắp tổn thất do khói mù độc hại PM2.5 kéo dài hơn dự kiến, theo BangKok Post.

Minh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/con-soc-nhiet-cua-du-lich-dong-nam-a-post1474017.html