Cơn sốt máy lạnh giữa nắng nóng kỷ lục ở Đông Nam Á

Đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm nhiều khu vực châu Á, khiến nhu cầu về giải pháp làm mát tăng cao, trong đó có điều hòa không khí.

Những chiếc điều hòa không khí (AC) từ lâu trở thành nét đặc trưng phổ biến của cảnh quan đô thị nhiều nơi ở châu Á, trên những khu chung cư cao tầng ở đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) hay tòa nhà tại Campuchia.

Những thiết bị này giúp nhiều người chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục trong những tuần gần đây, khi nhiệt độ ở nhiều quốc gia trong khu vực vượt 40 độ C, theo AFP.

Các nhà khoa học từ lâu cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến những đợt nắng nóng thường xuyên, gay gắt và kéo dài hơn.

Thiết bị điều hòa không khí tại một tòa nhà trong thời tiết nắng nóng ở Bangkok hôm 29/4. Ảnh: Bloomberg.

Báo cáo năm 2019 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy chỉ 15% gia đình ở Đông Nam Á lắp điều hòa. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở mỗi quốc gia có sự chênh lệch lớn, với 80% ở Singapore và Malaysia, gần 10% ở Indonesia.

Các dự báo cho thấy nhiệt độ gia tăng và thu nhập của người dân tốt hơn có thể đẩy số lượng thiết bị điều hòa không khí ở Đông Nam Á tăng từ 40 triệu chiếc năm 2017 lên 300 triệu chiếc vào năm 2040.

Tình trạng này sẽ đè nặng áp lực hơn lên lưới điện. Myanmar chỉ sản xuất được khoảng 1/2 lượng điện cần thiết mỗi ngày, do gặp nhiều khó khăn vì lượng mưa thấp, sản lượng khí đốt tự nhiên khiêm tốn và tình trạng bất ổn khiến cơ sở hạ tầng thường xuyên trong tình trạng đáng báo động.

Thái Lan cũng chứng kiến nhu cầu sử dụng điện đỉnh điểm những tuần gần đây, khi cư dân và các doanh nghiệp tăng nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.

Theo IEA, điều hòa không khí thải ra khoảng một tỷ tấn carbon dioxide mỗi năm, trong tổng số 37 tỷ tấn khí thải trên toàn thế giới.

Dù vậy, những thiết bị làm mát như điều hòa là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe con người, đặc biệt với những người dễ bị tổn thương nhất do nắng nóng gay gắt như trẻ em, người già và người khuyết tật.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao, hàng chục quốc gia năm 2023 ký cam kết làm mát toàn cầu của Liên Hợp Quốc, nhằm cải thiện hiệu suất của máy điều hòa không khí và giảm khí thải từ mọi hình thức làm mát.

Một số quốc gia đã nỗ lực giảm tác động từ thiết bị làm mát suốt nhiều năm qua. Từ năm 2005, Nhật Bản khuyến khích nhân viên văn phòng bỏ cà vạt và áo vest để có thể giữ nhiệt độ thiết bị máy lạnh ở mức 28 độ C.

Hạ Cúc

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/con-sot-may-lanh-giua-nang-nong-ky-luc-o-dong-nam-a-post1473228.html