Con trai dùng gậy gỗ đánh chết người tình của mẹ

Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác điều tra, làm rõ vụ án mạng trên địa bàn huyện.

Hung thủ của vụ án đã được xác định là Nguyễn Văn Kiên (SN 1991, thôn Tràng Cát, xã Kim An). Nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn Quang Huấn (cũng xã).

Theo cơ quan chức năng, ông Huấn là người tình của mẹ Kiên, bà Nguyễn Thị Vị. Tuy nhiên, gần đây ông Huấn nghi ngờ bà Vị có quan hệ tình cảm với người khác nên tối 14/11, ông Huấn đến nhà Kiên gây chuyện ồn ào.

Vốn không ưa ông Huấn, Kiên đã dùng gậy gỗ đánh ông Huấn trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức và tử vong ngay sau đó 1 ngày.

Được biết, Kiến mồ côi cha cách đây 2 năm và sống với mẹ đang làm nghề thợ xây.

H.P

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/phapluat/201111/Con-trai-dung-gay-go-danh-chet-nguoi-tinh-cua-me-2060557/