Con trai Tổng thống Philippines bị cáo buộc buôn bán ma túy

Paolo Duterte, con trai của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bác bỏ cáo buộc có liên quan đến một tập đoàn ma túy quốc tế, cố gắng mang hàng cấm vào nước này.

Paolo Duterte đã phối hợp với Thượng viện Philippines trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc có tham gia vào đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Hôm 7/9, Paolo tuyên bố mình không có bất kỳ liên kết nào với lô hàng ma túy trị giá 125 triệu USD được vận chuyển từ Trung Quốc đến Manila hồi tháng 5/2017. Paolo cũng khẳng định tất cả các cáo buộc là "vô căn cứ".

Paolo nói với báo giới rằng: "Sự có mặt của tôi ở đây là vì người Philippines và thành phố Davao của tôi", đề cập đến người dân Davao, nơi ông Duterte từng làm Thị trưởng trong hơn 20 năm trước khi trở thành Tổng thống Philippines.

Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes, một trong những người phản đối kịch liệt nhất của Tổng thống Duterte đã đăng tải hình ảnh con trai của Tổng thống bên cạnh doanh nhân bị cáo buộc có trách nhiệm nhập khẩu lô hàng cấm.

Con trai Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố không liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Ảnh: RT

Trillanes cũng trích dẫn thông tin tình báo nước ngoài không xác định, cáo buộc rằng Paolo Duterte là thành viên của một tổ chức tội phạm trong khi ám chỉ đến hình xăm "rồng" trên lưng của con trai Tổng thống chính là là bằng chứng.

"Tôi không thể trả lời những cáo buộc dựa trên tin đồn", Paolo Duterte, Phó Thị trưởng của thành phố Davao khẳng định trước Thượng viện Philippines.

Khi được hỏi nếu phía Philippines gửi một bức ảnh chụp hình xăm sang cơ quan Bài trừ Ma túy Mỹ để phân tích, liệu ông có chấp nhận kết quả hay không, Duterte “con” chỉ trả lời đơn giản rằng "không thể nào". Trong khi đó, chị gái Paolo, Thị trưởng thành phố Davao Sara Duterte đã dùng Facebook chế giễu vụ thẩm vấn.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Trillanes cũng thách thức con gái Tổng thống và chồng là Maneses Carpio giải thích về các tài khoản cá nhân của họ mà ông này cho là có tới hơn 2,3 triệu USD. Cả con gái và con rể ông Duterte đều từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến tài chính, cho rằng đó là quyền riêng tư.

"Dù sao, nếu tôi sai, cả thế giới này cũng sẽ cười tôi", The Philippines Inquirer dẫn lời ông Trillanes cho biết.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Philippines Duterte đã tiến hành một cuộc chiến chống ma túy trên phạm vi rộng lớn. Các hồ sơ chính thức cho thấy hơn 3.800 người đã chết trong các cuộc đàn áp của cảnh sát kể từ tháng 7/2016. Tuy nhiên, Tổ chức Quan sát Nhân quyền tuyên bố thực chất con số này lên tới gần 7.000 người.

Tổng thống Duterte cũng đã thề sẽ từ chức nếu những người chỉ trích ông có thể chứng minh bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông tham nhũng.

(Theo RT)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/con-trai-tong-thong-philippines-phu-nhan-cao-buoc-buon-ban-ma-tuy-a201312.html