Con trai trưởng công an xã bị điều tra cướp tài sản

Bị bắt trong một vụ cướp bất thành, con trai trưởng công an xã thừa nhận đã thực hiện một vụ tương tự.

Chiều 4.3, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Sơn Tùng (26 tuổi) ở thị trấn Đầm Dơi vì bị tình nghi cướp tài sản. Ngay sau đó, Tùng bị áp giải đến nhà nạn nhân là một phụ nữ gần nhà ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi để dựng lại hiện trường.

Tùng khai 3h sáng 13.2, Tùng đột nhập nhà hàng xóm Trần Hồng Sa, yêu cầu chủ nhà đưa hết tiền. Bà này chống lại, Tùng trói tay, chân và bịt mắt nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trong lúc nhà chức trách điều tra vụ án tại nhà bà Sa, sáng 2.3, Tùng đột nhập nhà một cô giáo ở khóm 1, thị trấn Đầm Dơi. Chủ nhà phát hiện báo công an, cảnh sát đến nơi thì Tùng bỏ chạy nhưng đã bị tóm ngay sau đó.

Hàm Yên

Trong ảnh: Hàng trăm người xem Tùng thực hiện lại vụ án

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/xa-hoi/con-trai-truong-cong-an-xa-bi-dieu-tra-cuop-tai-san-50401.html