Công an 2 tỉnh truy bắt tên cướp giật iPhone 7 trên quốc lộ

Giật chiếc iPhone 7 của cô gái quê Hà Nội, Công nhờ 2 người bạn mang đi bán hộ rồi chiêu đãi họ chầu nhậu. Từ lời khai của bạn nhậu, cảnh sát bắt giữ tên cướp.

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ngày 4/5 cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Xuân Công (30 tuổi, quê Phú Thọ) để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Nguyễn Xuân Công. Ảnh: H.L.

Chiều 30/4, chị Quyên (24 tuổi) đến Công an huyện Chương Mỹ trình báo bị cướp giật chiếc iPhone 7 trên quốc lộ 6.

Rà soát đoạn đường, cảnh sát xác định nghi phạm đi xe máy biển kiểm soát Hà Nội. Sau khi gây án, anh ta bỏ chạy theo hướng đi huyện Kim Bôi (Hòa Bình).

Ngày 1/5, trinh sát tìm được chiếc smartphone tang vật tại cửa hàng điện thoại ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi.

Phối hợp lực lượng chức năng sở tại, Công an huyện Chương Mỹ triệu tập 2 thanh niên mang iPhone đến bán là Tuấn (19 tuổi) và Trực (22 tuổi), cùng ở huyện Kim Bôi.

Từ lời khai của họ, cảnh sát bắt khẩn cấp nam thanh niên 30 tuổi. Tại cơ quan công an, kẻ có 2 tiền án khai sau khi cướp giật iPhone, Công nhờ 2 người bạn mang đi bán hộ được gần 3 triệu đồng. Sau đó, anh ta rủ đồng bọn đi nhậu.

Cảnh sát tiếp tục ghi lời khai 2 người còn lại để làm rõ vai trò của họ.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-2-tinh-truy-bat-ten-cuop-giat-iphone-7-tren-quoc-lo-post743461.html