Công an Cần Thơ cung cấp bằng chứng xe tướng Liêm đi quá tốc độ

Trong chiều nay, cơ quan công an Tp.Cần Thơ đã cung cấp bằng chứng cho thấy tốc độ của xe chở tướng Liêm khi lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt là 81km/h, trong khi tốc độ tối đa chỉ là 70km/h

Theo Đại tá Trần Minh Thành- trưởng công an quận Bình Thủy, căn cứ vào hình ảnh trích xuất từ camera thiết bị đo tốc độ của CSGT Công an quận Bình Thủy và hình ảnh này cho thấy xe ô tô biển kiểm soát 64A-027.78 đang lưu thông trên Đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng lưu thông từ Bình Thủy về Ninh Kiều) tốc độ đo được 81km/h, trong khi theo theo bảng quy định tốc độ trên tuyến này tối đa chỉ là 70km/h.

Với lỗi vi phạm về tốc độ nói trên, CSGT có thể xử phạt số tiền phạt là 2,5 triệu đồng, còn lỗi không chấp hành hiệu lệnh sẽ giam xe 7 ngày, đồng thời tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Đại tá Trần Minh Thành cũng cho rằng hoàn toàn không có việc có người mặc thường phục lại làm việc với xe vi phạm và khẳng định phía công an làm việc đúng mực.

“Hiện nay phía công an vẫn chưa làm việc với tài xế điều khiển xe 64A-027.78, nhưng theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, chúng tôi sẽ mời bằng được tài xế này đến làm việc để có bước xử lý tiếp theo”- Đại tá Trần Minh Thành chia sẻ, theo báo Pháp luật Tp.HCM đưa tin.

Trao đổi với viên CSGT trong clip là Trung úy Nguyễn Văn Thành , anh cho biết vào trưa hôm đó, tổ công tác gồm 6 người đang làm nhiệm vụ thì phát hiện chiếc xe ô tô màu đen chạy quá tốc độ quy định là 81/70km/h nên ra tính hiệu dừng phương tiện.

Tuy nhiên, chiếc ô tô đó vẫn tiếp tục chạy nên Trung úy Thành dùng xe đặc chủng đuổi theo.

Trung úy Nguyễn Văn Thành thuật lại sự việc. Arnh: Vietnamnet

“Tôi vừa xuống xe là chú tốc lên chửi quá trời chửi. Tôi yêu cầu tài xế xuống xe thì tài xế cũng không xuống xe luôn. Rồi sau đó xảy ra vụ việc luôn. Tôi có nói được tiếng nào đâu”, Trung úy Thành nói và khẳng định, trong toàn bộ thời điểm diễn ra vụ việc anh luôn có thái độ đúng mực và tôn trọng Trung tướng Liêm, dù thời điểm đó không biết ông này là ai.

“Không bao giờ tôi nói với chú ấy câu: “đã nhậu say còn chở bồ bịch”. Lúc tôi dừng phương tiện chú ấy tại địa điểm cây Thông Quán thì người dân hiếu kỳ đến xem chứ tôi không kêu ai mặc thường phục đến kiểm tra giấy tờ xe chú ấy”, Trung úy Thành khẳng định.

Trước câu hỏi, thời điểm xảy ra vụ việc, Trung tướng Liêm có nói gọi cho đồng chí Trưởng công an quận Bình Thủy và sau đó chiếc xe ôtô chạy đi thì cán bộ CSGT này dùng xe đặc chủng chạy theo đánh võng trước đầu, cố tình khiêu khích, Trung úy Thành nói: “Hoàn toàn không có chuyện đó. Mình dừng phương tiện thì phải chạy trước phương tiện chứ, tôi không đánh võng trước mặt xe chú”, báo Vietnamnet thông tin.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/xa-hoi/cong-an-can-tho-cung-cap-bang-chung-xe-tuong-liem-di-qua-toc-do-52421.html