Công an Đồng Tháp vận động 58 đối tượng truy nã ra đầu thú

Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng Cảnh sát truy nã toàn tỉnh đã bắt và vận động 58 đối tượng ra đầu thú, so với cùng kỳ tăng 9 đối tượng, trong đó có 45 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đồng thời bắt cho Công an ngoài tỉnh 7 đối tượng.

Điểm chung của đối tượng bị truy nã là thường bỏ trốn khỏi địa phương, chọn những địa bàn có dân cư đông đúc, vùng sâu, vùng biên giới để lẩn trốn rồi thay tên, đổi họ, tạo lớp vỏ bọc lương thiện… để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Song với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt và vận động thành công nhiều đối tượng ra đầu thú.

Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng Cảnh sát truy nã toàn tỉnh đã bắt và vận động 58 đối tượng ra đầu thú, so với cùng kỳ tăng 9 đối tượng, trong đó có 45 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đồng thời bắt cho Công an ngoài tỉnh 7 đối tượng.

Điển hình, ngày 22/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, An Giang bắt được đối tượng Phan Văn Beo, 65 tuổi, ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, can tội hiếp dâm trẻ em. Sau khi gây án Beo bỏ trốn, ngày 7/4/1998 cơ quan CSĐT - Công an tỉnh ra quyết định truy nã Beo. Qua hơn 14 năm truy tìm, trinh sát đã tiếp cận và bắt đối tượng Beo trong đêm 23/3 tại xã Vĩnh Nhuận.

Được biết trong 6 tháng qua, ngoài việc nâng số lượng truy bắt các đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm còn làm tốt công tác vận động đầu thú, trong 6 tháng đã tiến hành tiếp xúc và gửi thư kêu gọi đầu thú đến những gia đình có thân nhân là đối tượng truy nã, kết quả có 10 đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoa hồng của Nhà nước

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2012/6/174361.cand