Công an dựng lại hiện trường vụ chồng lái xe đâm vợ

Công an đã tổ chức dựng lại hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ tai nạn là vô tình hay có sự cố ý của người chồng trong vụ người chồng lái xe ô tô va chạm với vợ khiến chị vợ bị thương nặng.

Theo tin tức báo Infonet, sáng ngày 23/10, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tổ chức dựng lại hiện trường vụ người chồng lái xe ô tô va chạm với vợ mình khiến chị D.N.T (41 tuổi, huyện Hóc Môn) bị thương nặng .

Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: báo Vnexpress)

Khoảng 8h30 cùng ngày, tại nơi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng bắt đầu dựng lại hiện trường. Chiếc ô tô màu đen, chiếc xe máy được đặt đúng vị trí tai nạn. Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn tiến hành đo đạc, căng dây, vẽ lại hiện trường với sự mô tả của người chồng.

Một cán bộ công an cho biết “nguyên nhân vụ tai nạn này vẫn chưa xác định được người chồng là cố ý hay chỉ vô ý va chạm khiến người vợ bị thương. Cơ quan chức năng cần tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để đi tới kết luận cuối cùng”.

Dẫn nguồn tin báo Vnexpress, theo điều tra của Công an huyện Hóc Môn (TP HCM), anh M. (38 tuổi) và chị T. là vợ chồng nhưng sống ly thân cách nay 3 tháng. Chiều 6/10, anh M. lái ôtô Mercedes 4 chỗ đến ngã ba Cống Đôi (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì va chạm với xe máy của vợ.

Sau tai nạn, người chồng lái ôtô khỏi hiện trường, hai hôm sau ra trình diện. Còn chị T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng gãy 6 xương sườn, dập gan, lá lách... đã xuất viện về nhà mẹ ruột theo dõi.

Vụ việc được chị T. tố cáo, cho rằng chồng cố tình đâm ôtô vào mình. Tuy nhiên trình bày với công an, anh M.khẳng định không trông thấy vợ và không biết đã xảy ra va quệt.

NINH LAN (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/cong-an-dung-lai-hien-truong-vu-chong-lai-xe-dam-vo-a116306.html