Công an dùng nhục hình đánh chết người được giảm án

Sau 3 ngày xét xử, ngày 12/9, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên sửa bản án sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo trong vụ án dùng nhục hình gây chết người đối với ông Ngô Thanh Kiều.

Theo báo VnExpress, ngày 12/9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phúc thẩm vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên làm chết ông Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

5 bị cáo đứng trước vành móng ngựa về tội Dùng nhục hình là cựu sĩ quan công an, gồm Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) và Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá Công an tỉnh Phú Yên).

Riêng bị cáo Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên phó trưởng công an TP Tuy Hòa), Trưởng ban chuyên án, bị xét xử tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành được giảm án từ 8 xuống 5 năm tù giam về tội Dùng nhục hình. Ảnh: VnExpress.

HĐXX không chấp nhận hết nội dung kháng cáo kêu oan của bị Nguyễn Thân Thành Thảo mà chỉ giảm từ 8 năm tù (án sơ thẩm) xuống 5 năm tù giam, đồng thời không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của hai đồng phạm Nguyễn Minh Quyền và Phạm Ngọc Mẫn, tuyên y án sơ thẩm lần lượt là 2 năm 6 tháng tù và 2 năm 3 tháng tù.

Tòa chấp nhận kháng cáo, tuyên Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, Quang bị tuyên phạt 2 năm tù. Riêng bị cáo Đỗ Như Huy và Lê Đức Hoàn nhận y án sơ thẩm là 1 năm và 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 12/5/2012, nghi phạm Ngô Thanh Kiều (ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) tham gia vụ trộm ở thị xã Sông Cầu. Rạng sáng hôm sau, theo chỉ đạo của Trưởng ban chuyên án Lê Đức Hoàn, các công an đã đến bắt anh Kiều về Công an TP Tuy Hòa.

Tại đây, nghi phạm bị còng tay vào thành ghế và bị các điều tra viên Mẫn, Quyền, Huy, Quang đánh dùi cui vào đùi, cẳng chân; Thành đánh 2-3 cái vào đầu. Đến chiều thì anh Kiều chết trên đường chuyển đến bệnh viện.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/4 đến 15/4/2015, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Lê Đức Hoàn 9 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tòa cũng tuyên phạt 5 bị cáo cựu sĩ quan công an cùng tội "Dùng nhục hình", gồm: Nguyễn Thân Thảo Thành 8 năm tù giam, Nguyễn Minh Quyền 2 năm 6 tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn 2 năm 3 tháng tù giam, Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù giam, Đỗ Như Huy 1 năm tù treo.

Sau đó, bị cáo Thành đã có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không dùng gậy cao su đánh vào đầu Kiều gây chấn thương sọ não; bị cáo Quyền, Mẫn, Quang có kháng cáo xin hưởng án treo. Gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo và đề nghị chuyển tội danh "Dùng nhục hình" sang tội "Giết người" đối với các bị cáo.

Tòa cấp cao tại Đà Nẵng kết luận, vào thời điểm xảy ra vụ án, công an TP Tuy Hòa có đủ căn cứ khẳng định Ngô Thanh Kiều tham gia vào các vụ trộm cắp tài sản, với 7 vụ, số tài sản gần 800 triệu đồng. Do đó, việc công an bắt Kiều để điều tra là có cơ sở. Tuy nhiên, nhóm thực hiện bắt Kiều đã thực hiện không đúng quy trình.

Hòa Hậu (t/h)

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-an-dung-nhuc-hinh-danh-chet-nguoi-duoc-giam-an-d79564.html