Công an huyện Phúc Thọ nói về vụ cháu bé tử vong ở vườn đu đủ

Sáng nay, 21-7, trao đổi với phóng viên Báo CAND, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc cháu bé H.H.N (SN 2007), trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ tử vong tại vườn đu đủ ở cánh đồng Của Tơ ngày 22-6 là do đuối nước.

Được biết, chiều 22-6 cháu N. đi chơi, đến tối thì có mưa giông nhưng không thấy cháu về nên cả nhà đi tìm. Khi đến rãnh nước ở vườn đu đủ ở cánh đồng thì mẹ cháu bé phát hiện thi thể con trai nơi mép rãnh với nhiều vết thương trên trán, sau lưng và bả vai. Đáng chú ý, rãnh nước này chỉ sâu khoảng 90cm trong khi cháu N. cao 134cm và biết bơi, gia đình nghi ngờ cháu N. không tử vong do đuối nước nên đã trình báo cơ quan điều tra.

Rãnh nước nơi phát hiện vụ việc thương tâm

Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Hà Nội, Viện KSND huyện Phúc Thọ, Viện KSND TP. Hà Nội, Công an xã Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua quá trình khám nghiệm, bước đầu xác định cháu N. có các biểu hiện tử vong do đuối nước, như trong phổi có bọt khí, trong cổ họng có bùn…

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ, khi có kết luận cụ thể sẽ thông báo tới gia đình và thông tin cho các cơ quan báo chí.

A.Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cong-an-huyen-phuc-tho-noi-ve-vu-chau-be-tu-vong-o-vuon-du-du-450446/