Công an lên tiếng về thanh niên bị đánh ở Hà Nội vì bắt cóc trẻ em

Nói về nam thanh niên bị đánh đập được cho là vì bắt cóc trẻ em, Công an phường Yên Hòa cho biết người này bị đánh không phải vì bắt cóc trẻ em mà thực chất là kẻ trộm.

Chiều 1/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh người dân đánh đập một người đàn ông gục trên vỉa hè sau đó dùng dây trói ngược tay về phía sau. Lý do người đàn ông này bị đánh là bị cho là người bắt cóc trẻ em.

Theo người quay clip, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày, 1/8 tại phố Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sau khi đánh người này được một lúc, người dân mới trình báo cơ quan công an. Người dân phát hiện dấu hiệu khả nghi liền tri hô, bắt lại rồi đánh đập.

Công an bác thông tin người đàn ông bị đánh đập, trói tay ở Hà Nội bắt cóc trẻ em.

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người.

Nói về vụ việc này, công an phường Yên Hòa cho biết nam thanh niên bị đánh không phải vì bắt cóc trẻ em, người này thực chất là kẻ trộm. Hiện công an Yên Hòa đang tạm giữ nam thanh niên này để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũng khẳng định, thông tin về vụ việc bắt cóc trẻ em là không đúng, thực chất chỉ là vụ cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Tú An (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-len-tieng-ve-thanh-nien-bi-danh-o-ha-noi-vi-bat-coc-tre-em