Công an Sa Pa đang làm rõ vụ xô xát với người nước ngoài ở địa phương

Liên quan đến vụ xô xát giữa một người nước ngoài với nhóm thanh niên xảy ra tại địa phương được đưa lên mạng xã hội và một số báo mạng đăng tải, Đại tá Trần Văn Trường, Trưởng Công an huyện Sa Pa đã thông tin cụ thể với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử vào chiều 10-7.

Theo Công an huyện Sa Pa: Ông Aart Nicolass Teunissen, sinh năm 1953, quốc tịch Hà Lan, số hộ chiếu NX9CJB6H4, tạm trú tại Sa Pa từ ngày 31-5-2017 đến hết ngày 31-7-2017. Khoảng 16 giờ ngày 9-7, ông Aart Nicolass Teunissen điều khiển xe mô-tô đèo vợ là bà Lương Thị Hồng (sinh năm 1984, thường trú tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) về nhà qua quốc lộ 4D, hướng từ TP Lào Cai đi Sa Pa, khi tới Km32, đoạn rẽ vào xã Sa Pả thì gặp rất nhiều phương tiện giao thông đi lại khiến xe mô-tô của ông bị ép sát. Bức xúc, hai vợ chồng ông đã xuống xe và có hành vi lăng mạ lái xe ô-tô nhãn hiệu Huyndai mang BKS 30E-314.29.

Sau một hồi hai bên “lời qua tiếng lại”, ông Aart Nicolass Teunissen đã đẩy mạnh vào người lái xe ô-tô Huyndai, rồi sau đó giữa vợ chồng ông với lái xe và khoảng bốn thanh niên đi cùng (chưa rõ danh tính) đã xảy ra xô xát. Ông Aart Nicolass Teunissen và bà Hồng đã dùng mũ bảo hiểm đánh nhóm thanh niên, còn nhóm thanh niên thì dùng tay đấm lại gây thương tích nhẹ cho hai vợ chồng ông Aart Nicolass Teunissen.

Sự việc xảy ra khoảng năm phút thì mọi người chung quanh vào cuộc can ngăn, đôi bên cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, không có tổ chức, cá nhân nào trình báo sự việc trên với cơ quan chức năng.

Nắm được sự việc, Công an huyện Sa Pa đã liên hệ và mời hai vợ chồng gồm ông Aart Nicolass Teunissen và bà Lương Thị Hồng tới cơ quan để làm việc. Ngoài ra, Công an huyện Sa Pa cũng đang tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng xác minh danh tính nhóm thanh niên trên xe ô-tô Huyndai BKS 30E-314.29 để làm rõ vụ việc và sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/33419602-cong-an-sa-pa-dang-lam-ro-vu-xo-xat-voi-nguoi-nuoc-ngoai-o-dia-phuong.html