Công an TPHCM: Tăng cường chống đua xe trái phép

(CATP) Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe môtô, xe gắn máy tụ tập, lưu thông dàn hàng ngang rú ga, nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và các biểu hiện đua xe trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn thành phố thời gian qua đã gây mất trật tự, bức xúc và lo ngại trong dư luận xã hội. Tình trạng trên xảy ra ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên (từ 16 - 25 tuổi), thời gian xảy ra chủ yếu từ 22 giờ đến 6 giờ sáng các đêm cuối tuần hoặc các ngày lễ. Điều đáng chú ý, tại các tuyến đường này, mỗi khi xuất hiện thanh thiếu niên tụ tập, làm “xiếc” thì rất đông người dân lại hiếu kỳ đứng xem, cổ vũ... khiến tình hình an ninh trật tự càng thêm phức tạp.

Dàn cảnh đua xe trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Ảnh: Phạm Dũng

Ngày 1-7-2011, Ban Dân vận Thành ủy và CATP đã ký kết kế hoạch liên tịch số 109/KH-BDVTU-CATP về “Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn thành phố và chọn địa bàn quận 6 làm điểm. Sáu tháng triển khai kế hoạch, tại quận 6 không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông giảm rõ rệt (chỉ xảy ra một vụ làm một người bị thương, hư hỏng một xe máy). Nhiều quận, huyện khác cũng có kế hoạch tổ chức thực hiện nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Ngày 18-1-2012, Ban Dân vận Thành ủy và CATP đã ban hành Thông báo số 03/TB/BDVTU-CATP phổ biến nhân rộng mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng” làm điểm tại địa bàn quận 6 ra toàn thành phố và tiếp tục chọn quận 4, Bình Thạnh làm trọng điểm để chỉ đạo thực hiện.

Công an và ban dân vận các quận, huyện đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp huy động cả hệ thống chính trị, các ngành có liên quan tổ chức nhiều đợt ra quân bằng nhiều hình thức với nhiều cách làm hay, đa dạng, phong phú. Trong đó, quận 6, quận Bình Thạnh đã phối hợp chặt chẽ với các trường học để tuyên truyền trong học sinh, sinh viên cũng như kết hợp tổ chức nhiều lực lượng, đoàn thể ra quân chốt chặn, xử lý vi phạm. Các quận: 3, 12 và Tân Phú đã tổ chức tọa đàm hoặc hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả hai năm thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng”. Quận 4 phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể triển khai một số mô hình hiệu quả như: tuyên truyền về ba trách nhiệm (bản thân - gia đình - xã hội) của người tham gia giao thông tại 51 khu phố; xây dựng tuyến đường đạt chuẩn về văn minh đô thị và nhân rộng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=506024&mod=detnews&p=