Công an vào cuộc điều tra thông tin bé gái 6 tuổi bị bắt cóc 'hụt'

Theo cơ quan công an, hiện chưa thể xác minh sự việc có thật hay không. Do đó, người dân không nên chia sẻ, loan tin vụ việc bắt cóc trẻ em khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Thời gian vừa qua, người dân trên địa bàn xã Nghi Phú, TP.Vinh (Nghệ An) vô cùng hoang mang khi thông tin về một bé gái bị bắt cóc hụt được đăng tải trên mạng xã hội.

Qua tìm hiểu được biết, bé gái bị bắt cóc hụt tên là Tr. - cháu nội của bà Nguyễn Thị Giới (SN 1960, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh). Liên hệ với bà Giới, được xác nhận sự việc đó xảy ra vào chiều 29/7.

Vết thâm trên tay cháu Tr. vẫn chưa mất.

Hôm đó, cháu Tr. có xin phép bà để đi sang nhà hàng xóm chơi. Nhưng khi cháu bé vừa ra khỏi cổng bỗng hét toáng lên. Nghe tiếng cháu hét lên, bà Giới vội chạy ra thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy chạy vọt qua.

“Tr. xin phép sang nhà hàng xóm chơi, ra khỏi cổng thì nghe cháu hét lên khóc, tôi chạy ra thấy tay cháu đỏ tấy lên. Cháu kể có người đàn ông lạ mặt nói lên xe đi chơi với chú. Sau đó, nắm tay kéo cháu đi, may mắn nghe tiếng tôi nên người đó thả cháu rồi bỏ chạy…”, bà Giới kể.

Đến thời điểm hiện tại, cháu Tr. vẫn chưa hết hoảng sợ và chưa dám ra khỏi nhà một mình. Ngay sau đó, bà đã báo cho chính quyền địa phương để điều tra sự việc.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Ngày 2/8, ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó trưởng công an xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An) xác nhận, đơn vị đang điều tra vụ việc được cho là bắt cóc trẻ em không thành công qua trình báo của gia đình. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác minh sự việc này có thật hay không.

Theo ông Tùng, thời gian qua trên địa bàn không có vụ bắt cóc trẻ em nào. Hiện, công an đang điều tra, làm rõ vụ việc. Do đó, người dân không nên hoang mang, lo lắng.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-thong-tin-be-gai-6-tuoi-bi-bat-coc-hut-a252728.html