Công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016

Bộ Công Thương đã công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016, nhằm đánh giá tổng quan và có hệ thống về những vấn đề cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam năm qua.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Đức Dũng/Bnews.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Đức Dũng/Bnews.

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016, nhằm đánh giá tổng quan và có hệ thống về những vấn đề cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam năm qua. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, nội dung trong báo cáo trung thực, đề cập đến tình hình xuất khẩu, nhập khẩu theo từng nhóm hàng, từng thị trường đến đàm phán, tổ chức thực hiện các cam kết theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và tình hình tận dụng các cơ hội do các FTA mang lại. Ngoài ra báo cáo cũng điểm lại các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại thương của Bộ Công Thương như xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất, xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại và phòng vệ thương mại. Theo số liệu tại báo cáo trên, trong năm 2016, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục có bước tăng trưởng tốt, thể hiện trên cả hai phương diện quy mô và tốc độ tăng so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 176,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đánh giá, Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng xuất khẩu ở 9% trong khi giá trên thị trường thế giới và nhu cầu trên thị trường suy giảm. Nhiều nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trì trệ, thậm chí là giảm, nhưng riêng Việt Nam vẫn tăng 9%, cho thấy nỗ lực trong việc mở cửa thị trường cũng như nỗ lực của từng doanh nghiệp trong xuất khẩu. Đáng chú ý, tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến đã lên gần 80%. Từ chỗ xuất khẩu các sản phẩm thô là chính đã dần chuyển sang xuất khẩu hàng chế biến, trong đó có các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Xuất khẩu tiếp tục gia tăng tại các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ... với mức trên 10% trong năm qua, thứ trưởng Khánh cho biết thêm. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, xuất khẩu vẫn đạt được 9% là một kết quả khả quan trong tương quan so sánh với năm trước cũng như so sánh với các nước trong khu vực. Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 của một số nước trong khu vực giảm so với năm trước như Trung Quốc giảm 7,7%, Ấn Độ giảm 1,3%, Malaysia giảm 4,9%, Thái Lan chỉ tăng nhẹ 0,5%... Tăng trưởng xuất khẩu đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện cán cân thanh toán, góp phần vào tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm, tiêu thụ hàng hóa cho nông dân. Đồng thời, tăng trưởng xuất khẩu cũng thể hiện sự phục hồi của sản xuất trong nước, góp phần tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. Việc tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2016 đã góp phần cải thiện cán cân thương mại, xuất siêu đạt khoảng 2,52 tỷ USD. Thặng dư cán cân thương mại đã góp phần nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô. Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu và máy móc thiết bị phục vụ chủ yếu cho sản xuất trong nước và gia công, xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao 88% tổng kim ngạch. Điều này cho thấy, tín hiệu tích cực, tạo tiền đề cho sự phát triển của xuất nhập khẩu nói riêng và nền kinh tế nói chung trong những năm tới.../.

Đức Dũng/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cong-bo-bao-cao-xuat-nhap-khau-viet-nam-2016/39499.html