Công bố điểm chuẩn vào 20 trường THPT ở Đà Nẵng

Chiều 28/6, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn đầu vào các trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và 19 trường công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mức điểm vào lớp 10 của 19 trường THPT công lập trên địa bàn dao động từ 24,5 đến 55,25. Trường THPT Phan Châu Trinh lấy điểm chuẩn cao nhất (55,25 điểm),tiếp theo là Trường THPT Hòa Vang (50,75 điểm) và Trường THPT Hoàng Hoa Thám (50,25 điểm). Trường lấy điểm thấp nhất là THPT Võ Chí Công (24,5 điểm).

Mức điểm vào lớp 10 của 19 trường THPT công lập trên địa bàn dao động từ 24,5 đến 55,25.

Sở cũng công bố điểm chuẩn các môn vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Điểm vào trường được chia theo thí sinh khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đối với 11 môn chuyên (lần lượt dành cho học sinh Đà Nẵng và Quảng Nam) như sau: môn toán (38,25 - 40,50), lý (40,25 - 42,00), hóa (42,89 - 46,00), sinh (39,50), văn (43,00 - 46.75), sử (35,00), địa (38.25), tiếng Anh (46,15 - 47.25), tiếng Pháp (32,25), tiếng Nhật (44,00), tin học (37,60).

Đối với các trường THPT, thứ tự điểm chuẩn tuyển sinh như sau: Phan Châu Trinh (55,25), Hòa Vang (50,75), Hoàng Hoa Thám (50,25), Trần Phú (49,75), Thái Phiên (48,50), Nguyễn Trãi (46,75), Nguyễn Hiền (39,75), Nguyễn Thượng Hiền (37,75), Thanh Khê (37,50), Ngô Quyền (36,25), Ngũ Hành Sơn (35,00), Phan Thành Tài (34,00), Liên Chiểu (32,75), Ông Ích Khiêm (31,75), Tôn Thất Tùng (29,75), Cẩm Lệ (29,50), Phạm Phú Thứ (28,00), Nguyễn Khuyến (26,25), Võ Chí Công (24,50).

Học sinh không đạt điểm trúng tuyển vào các tường THPT có thể nộp hồ sơ xét tuyển tại các trung tâm GDTX, các trường dân lập, tư thục, cao đẳng nghề, trung cấp trên địa bàn thành phố với gần 800 chỉ tiêu tuyển sinh.

Khởi tố 2 bị can trộm cắp tại cơ quan Nhà nước

Phương Vũ

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/cong-bo-diem-chuan-vao-20-truong-thpt-o-da-nang-d114725.html