Công bố kết quả điều tra vụ xe khách cháy 13 người chết

Xe khách hãng Sơn Quy đã vượt xe tải phía trước đâm trực diện vào xe ô tô khách Phương Trang lưu thông chiều ngược lại gây ra vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết, 39 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận khiến 13 người tử vong

Ngày 27.5, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản thông báo kết luận điều tra ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 22.5 trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), làm 13 người chết, 39 người bị thương.

Theo đó, xe khách hãng Sơn Quy BKS 38N- 5577 do tài xế Trần Công Định (quê Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa điểm trên thì vượt ô tô tải BKS 86C- 05388 do tài xế Võ Đức Thoại (37 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển chạy cùng chiều. Khi vượt qua khỏi đầu xe tải, xe Sơn Quy đã đâm trực diện vào phần đầu, góc bên trái của xe khách Phương Trang BKS 51B -11.224 lưu thông chiều ngược lại làm hai xe quay ngang, chắn lòng đường. Xe 51B -11.224 của nhà xe Phương Trang cháy trước và lan sang các phương tiện khác.

Thông tin chiếc xe máy “bí ẩn” xuất hiện trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có luồng dư luận nghi vấn về việc một trong 2 xe khách do tránh xe của trộm chó nên gây ra vụ việc, bằng chứng là tại hiện trường ngoài 2 xe khách, ôtô tải còn có một xe máy cháy rụi.

Trung tá Phạn Thế Nam – Trưởng trung tâm thông tin chỉ huy của Phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận cho biết xe máy bị cháy trơ khung tại hiện trường vụ tai nạn là xe của khách gửi nằm trong gầm xe khách Phương Trang.

Theo đó, chủ sở hữu chiếc xe máy BKS 76X- 7800 bị cháy dưới đường là chị Lê Thị Ái Liên (32 tuổi, quê Quảng Ngãi). Chị Liên giao xe cho người em ruột là anh Lê Hồng Đạt đưa vào TP.HCM gửi dưới gầm xe khách Phương Trang BKS 51B – 11.224 (anh Đạt đã tử vong). Về con chó chết cháy tại hiện trường mà dư luận cho rằng đó là chó của của bọn trộm chó thực chất là của một hành khách đi trên xe Sơn Quy mang về quê.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện Hàm Thuận Nam thụ lý, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Công an để củng cố hồ sơ, làm rõ các bên liên quan và kết luận vụ tai nạn.

Trước đó, vào 4h15 22.5, ôtô khách Sơn Quy (ở Hương Khê, Hà Tĩnh) BKS 38N-5577 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc. Khi đến km 1730+300 thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) tông ôtô khách của hãng Phương Trang BKS 51B-11.224 chạy tuyến Quảng Ngãi - TP HCM. Cú va chạm khiến hai xe khách văng xa, một trong hai xe khách quay ngang đụng vào đầu xe tải do anh Võ Đức Thoại chạy cùng chiều với xe khách Sơn Quy. Vụ tai nạn khiến 2 xe khách bị cháy rụi, phần cabin xe tải cũng bị cháy, 13 người tử vong, đa số các nạn nhân bị cháy không thể nhận dạng được. Do thi thể các nạn nhân đều bị cháy nên việc xác định danh tính phải qua giám định AND. Hai ngày sau vụ tai nạn, toàn bộ nạn nhân đã được xác định bàn giao cho người thân mai táng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cong-bo-ket-qua-dieu-tra-vu-xe-khach-chay-13-nguoi-chet-683018.html