Công điện khẩn về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Nhằm chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, ngày 24/9, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 68/CĐ-TW yêu cầu các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai công tác ứng phó.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới chiều nay.

Theo đó, các đơn vị tập trung thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh; đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, áp thấp nhiệt đới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo đến 16 giờ ngày 25/9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên bờ biển các tỉnh, TP Quảng Ninh - Hải Phòng; sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Thời gian tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, vào đất liền các tỉnh, thành phố Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong ngày 25/9, vùng biển thuộc Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2 - 3m; biển động mạnh. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 25/9 đến 19 giờ ngày 26/9 phổ biến 50 - 100mm, riêng khu Đông Bắc có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-dong-ung-pho-ap-thap-nhiet-doi-298854.html