Công đoàn cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng chung tay ủng hộ đồng bào Sơn La

Ngày 14/8, Công đoàn cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào vùng Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Tới dự và tham gia ủng hộ có các lãnh đạo quận gồm Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận-Phó Chủ tịch UBND quận Cáp Sỹ Phong, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Nguyễn Thu Hiền…, cùng hơn 400 công đoàn viên từ 17 tổ công đoàn, là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) của mọi phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan UBND quận. Mỗi người đã ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

 Phó Chủ tịch UBND quận Cáp Sỹ Phong phát biểu tại lễ quyên góp

Phó Chủ tịch UBND quận Cáp Sỹ Phong phát biểu tại lễ quyên góp

Phát biểu tại lễ quyên góp, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Cáp Sỹ Phong khẳng định: Trước những hậu quả do thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La vừa qua, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại thị trấn Ít Ong, các xã Nặm Păm, Chiềng Hoa, Chiềng San…, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” ngàn đời của dân tộc Việt Nam, CBCCVCLĐ cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng luôn mở rộng tấm lòng nhân ái, chung tay, góp sức để chia sẻ một phần những khó khăn, mất mát của người dân nơi đây.
Cùng với TP Hà Nội nói chung, quận Hai Bà Trưng nói riêng cũng đang đứng trước tình trạng cấp thiết về dịch sốt xuất huyết hay những vấn đề nổi cộm như an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh chính trị, trật tự đô thị… Song, các lãnh đạo Đảng ủy - UBND quận luôn quan tâm đến mọi diễn biến trong đời sống xã hội trên toàn quốc, trong đó đã có những chỉ đạo sát sao và kịp thời tới các đơn vị trong công tác xã hội, ủng hộ đồng bào khó khăn. “Sự có mặt đông đủ của lãnh đạo, CBCCVCLĐ tại buổi phát động quyên góp hôm nay không đơn thuần là hành động “nhường cơm, sẻ áo”, mà còn thể hiện một tấm lòng nhân ái, nét đẹp văn hóa của CBCCVCLĐ với xã hội và cộng đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí ủng hộ này sẽ được chúng tôi chuyển trực tiếp tới đồng bào bị lũ lụt tỉnh Sơn La, với hy vọng góp phần xoa dịu nỗi đau và dần ổn định cuộc sống cho người dân vùng Tây Bắc trong cơn hoạn nạn”, bà Nguyễn Hoàng Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng chia sẻ.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-doan-co-quan-ubnd-quan-hai-ba-trung-chung-tay-ung-ho-dong-bao-son-la-295431.html