Công đoàn Giáo dục Hà Nội: Nhân rộng điển hình trong nữ cán bộ, nhà giáo

Trong năm 2016, CĐ Giáo dục Hà Nội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” - “Cô giáo người mẹ hiền”. Thông qua phong trào, nhiều nữ cán bộ, giáo viên trong ngành đã được rèn luyện và có sự tiến bộ rõ rệt, trở thành những tấm gương mẫu mực; góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả GDĐT thủ đô. Tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” - “Cô giáo người mẹ hiền” năm 2016 diễn ra vào ngày 3.3, CĐ Giáo dục Hà Nội đã tặng giấy khen cho 85 nữ cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc.

Nhà giáo Ngô Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan - hướng dẫn học sinh làm bài tập.

176/213 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố là nữ nhà giáo

Theo ông Đỗ Văn Nam - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội - để đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” - “Cô giáo người mẹ hiền”, hằng năm CĐ các cấp trong hệ thống CĐ Giáo dục Hà Nội đã phát động phong trào; đồng thời vận động, hỗ trợ cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng các đợt hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp với tinh thần thiết thực - hiệu quả. Bằng nhiều hình thức, CĐ các cấp đã vận động, hỗ trợ giáo viên dự thi, tích cực đóng góp nâng cao chất lượng hội thi. Năm 2016, khối trực thuộc đã có 213 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố (trong đó có 176 nữ nhà giáo).

Với các cô giáo Vũ Thị Ngọc Tình - giáo viên Trường THPT Lưu Hoàng - đoạt giải nhất Giáo viên chủ nhiệm giỏi, hay Hoàng Thị Thanh Huyền - giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt - đoạt giải nhất môn Ngữ văn cấp thành phố, điều quan trọng là phải yêu nghề, yêu thương học sinh, có trách nhiệm trong công việc. Cô giáo Đỗ Thị Hạnh - giáo viên Trường THPT Tiền Phong (huyện Mê Linh), một trong số 85 nữ cán bộ, giáo viên xuất sắc nói trên - cho hay phong trào này rất thiết thực, ý nghĩa, giúp cô cũng như các nữ đồng nghiệp nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Để đạt được một trong hai vế là “Đảm việc nhà” hay “Giỏi việc trường” đã khó. Bởi vậy, muốn thực hiện tốt cả hai mục tiêu này thì đòi hỏi bản thân phải nỗ lực gấp đôi.

Ông Nam cũng cho biết thêm, trong năm 2016, khối trực thuộc có 28.465 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đạt cấp trường, 1.732 SKKN được xếp loại cấp ngành (trong đó có 1.470 SKKN của các nữ nhà giáo). Đáng nói, toàn ngành có 10 cá nhân (trong đó có 8 nữ nhà giáo), riêng khối trực thuộc có 5 cá nhân (trong đó có 4 nữ nhà giáo) được UBND TP.Hà Nội tặng Bằng “Sáng kiến sáng tạo” thủ đô năm 2016. Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, năm 2016, khối trực thuộc CĐ Giáo dục Hà Nội cũng có 12 tập thể và 9 nhà giáo (trong đó có 6 nữ giáo viên) xuất sắc được UBND TP.Hà Nội tặng bằng khen, 29 tập thể và 133 nhà giáo (trong đó có 92 nữ nhà giáo) được ngành GDĐT TP.Hà Nội tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện cuộc vận động.

Tích cực phấn đấu xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực

Trong năm 2016, CĐ Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo CĐ các cấp trong hệ thống triển khai thực hiện xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực là “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Nhiều lớp tập huấn, hội thảo, hội thi tìm hiểu kiến thức nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được tổ chức. Nhiều đơn vị thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, không có nhà giáo sinh con thứ 3.

Theo CĐ Giáo dục Hà Nội, 85 nữ cán bộ nhà giáo được CĐ Giáo dục Hà Nội biểu dương, tặng thưởng giấy khen năm 2016 đều là những người biết “giữ lửa” xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình; là những người mẹ mẫu mực, người vợ đảm đang, khéo léo trong tổ chức cuộc sống gia đình. Không chỉ đoạt giải giáo viên dạy giỏi xuất sắc cấp thành phố và là giáo viên tiêu biểu tham gia liên hoan giáo viên giỏi bậc học Mầm non toàn quốc, cô giáo Triệu Thị Thanh Huyền - giáo viên Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị - còn luôn có ý thức hướng tới chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ”, dạy dỗ con cái chăm ngoan học giỏi.

Sống trong gia đình có 3 thế hệ, cô giáo Vũ Thị Hồng Lê - giáo viên Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) - vừa là con dâu thảo hiền luôn quan tâm, chăm sóc tốt cha mẹ chồng già yếu, vừa là người mẹ dạy dỗ hai con ngoan ngoãn, trong đó một cháu đã tốt nghiệp thạc sĩ Trường Đại học Xây dựng và một cháu đang học năm thứ 3 Trường Đại học GTVT. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hồ - có hai con ngoan ngoãn, học giỏi, đều giành học bổng tại trường đại học của Mỹ…

Đánh giá về thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” - “Cô giáo người mẹ hiền” năm 2016 của các cấp CĐ Giáo dục Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN - cho rằng các cấp CĐ Giáo dục Hà Nội đã thực hiện tốt phong trào này. Tuy nhiên, cần tích cực đổi mới, sáng tạo hơn nữa. Trong đó, cần nhân rộng các điển hình và chú trọng xây dựng nòng cốt để phong trào phát triển vững chắc.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-doan-giao-duc-ha-noi-nhan-rong-dien-hinh-trong-nu-can-bo-nha-giao-643498.bld