Cống Miếu Thán quá hẹp gây ngập lụt

Thôn Miếu Thán, phường Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là một thôn hẻo lánh với hơn 90% là đồng bào Dao sinh sống nên được quan tâm lắp đặt cống qua đường với hai bi cống, đường kính mỗi miệng bi 0,8m.

Tuy nhiên do miệng cống bi tiêu thoát nước quá nhỏ nên sau mỗi trận mưa nước từ thượng nguồn đổ về không tiêu kịp, gây ngập lụt một phần đồng ruộng, nhà cửa của người dân trong thôn.

Chính quyền và người dân địa phương đang rất lo ngại khi cơ quan dự báo thời tiết thông báo sắp tới sẽ có những trận mưa lớn xảy ra. Khi đó nước không thoát được và úng lụt đương nhiên sẽ xảy ra. Nhưng do kinh phí đầu tư của địa phương không có nên địa phương đành trông chờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của UBND TP Uông Bí.

Đề nghị các cơ quan chức năng sở tại sớm quan tâm, giúp đỡ để địa phương này thoát khỏi nạn ngập lụt mỗi khi mưa lớn xảy ra.

ĐINH QUANG HUY (Số 20A, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cong-mieu-than-qua-hep-gay-ngap-lut-517985