Công nghệ phanh tự động mới của Volvo

(AutoNet)- Volvo vừa công bố công nghệ an toàn thế hệ mới có khả năng phát hiện người đi bộ đi ngang qua đầu xe và tự động phanh cho xe dừng hẳn.

Công nghệ phanh tự động không còn là đề tài mới mẻ. Tuy nhiên, nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển vừa công bố công nghệ an toàn thế hệ mới có khả năng phát hiện người đi bộ đi ngang qua đầu xe và tự động phanh cho xe dừng hẳn. Chiếc xe hoàn toàn có thể tránh được người đi bộ với tốc độ dưới 24km/h trong trường hợp lái xe phản ứng chậm. Với tên gọi Collision Warning with Full Auto Brake and Pedestrian Safety (Hệ thống cảnh báo va chạm, tự động phanh và bảo vệ an toàn người đi bộ), công nghệ mới này sẽ chính thức được tung ra vào năm 2010 trên mẫu Volvo S60 hoàn toàn mới. Thomas Broberg, chuyên gia công nghệ an toàn của Volvo Cars cho biết: "Các giai đoạn trước đây, chúng tôi đã phát triển công nghệ giúp cảnh báo tai nạn với các loại xe khác. Giờ đây, chúng tôi đã thực hiện được một bước tiến mới giúp nâng cao sự an toàn đối với người tham gia giao thông là người đi bộ. Hơn nữa, chúng tôi đã nâng độ an toàn từ chỗ chỉ phanh tự động 50% lên phanh tự động hoàn toàn. Theo hiểu biết của chúng tôi thì cho đến nay chưa có nhà sản xuất nào cho ra đời công nghệ này”. Hệ thống này hoạt động dựa trên một radar hai chế độ đặt trên lưới tản nhiệt cộng với một máy camera bố trí phía sau gương chiếu hậu. Chức năng chủ yếu của radar là phát hiện các vật phía trước xe và đo khoảng cách đến chúng, còn chiếc camera có nhiệm vụ theo dõi xem nó là loại vật cản gì. Khi phát hiện thấy có chướng ngại vật, hệ thống sẽ tự động gửi một cảnh báo dạng audio cho lái xe cùng với tín hiệu đèn nhấp nháy trên màn hình hiển thị trung tâm. Nếu hệ thống không nhận được dấu hiệu phản hồi từ lái xe và nguy cơ va chạm có thể xảy ra, nó sẽ tự động nhấn phanh với lực tối đa. Như vậy, với bước tiến này, nhà sản xuất xe an toàn hàng đầu thế giới sẽ có thể cho ra đời những chiếc xe không bao giờ gây tai nạn với các đối tượng tham gia giao thông khác. Hoàng Nam (theo Autoevolution)

Nguồn AutoNet: http://autonet.com.vn/vn/congnghe/6237/default.aspx