Công nhân phát hiện hầm đạn khi làm cống thoát nước

Trong lúc đào đất để đặt cống thoát nước, nhóm công nhân xây dựng phát hiện hầm đạn pháo hàng chục quả ở Đắk Lắk.

Chiều 6/1, trung tá Nguyễn Như Thơ, trợ lý công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa xử lý 21 quả đạn tăng 75 ly, 45 quả đạn cối 81 ly cùng nhiều vật liệu nổ khác.

Sáng cùng ngày, một nhóm công nhân của Công ty Xây dựng Hoàng Nam thi công hệ thống thoát nước tại đường Quang Trung (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) phát hiện một hầm chứa hàng chục quả đạn cối cùng nhiều vật liệu nổ. Nhận được tin báo của đơn vị thi công, lực lượng công binh đã khoanh vùng nguy hiểm và thu gom tất cả các quả đạn.

Số đạn pháo được lực lượng chức năng thu gom. Ảnh: Minh Quý.

Theo trung tá Thơ, số vật liệu nổ sau đó được xử lý nguội trước khi đưa ra khỏi khu dân cư gồm 21 quả đạn tăng 75 ly, 1 quả 105 ly, 45 quả đạn cối 81 ly và 3 quả đạn M72.

Trước đó, ngày 7/11/2016, lực lượng công binh đã phát hiện, xử lý 90 quả đạn pháo 105 ly, 300 kíp nổ, hơn 4 tạ đạn dùng cho súng đại liên M30 và súng M1 Grand tại đường Lê Công Kiều, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-nhan-phat-hien-ham-dan-khi-lam-cong-thoat-nuoc-post711677.html