Công nhân TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Háo hức chờ đến ngày đi bầu cử

Tại cuộc họp báo cáo về tiến độ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND TPHCM, để tạo thuận lợi cho cử tri là công nhân (CN), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM - đã đề nghị UBND TPHCM và LĐLĐ TPHCM gửi công văn đề nghị các KCX và KCN không tăng ca vào ngày 22.5 và tạo điều kiện tốt về thời gian để công nhân đi bầu cử.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Kim Yến – Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết: Theo báo cáo từ CĐ các KCN – KCX thì ngày 22.5 có 46 doanh nghiệp (DN) làm thêm tập trung ở khu công nghệ cao, khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung I. “Những DN này có những đơn hàng gấp, nếu không làm việc hoàn toàn vào ngày này sẽ ảnh hưởng đến việc xuất hàng. Các DN này đều đã lên kế hoạch sản xuất và sắp xếp để CN về bầu cử”. Ngoài ra, thời gian qua, LĐLĐ TPHCM và CĐ các cấp đã tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử đến CNLĐ, công việc này được thực hiện đến ngày 21.5. Ngoài ra, cán bộ CĐ cơ sở còn tuyên truyền vận động đến anh chị em CN để đảm bảo anh chị em CN thực hiện tốt quyền của mình.

Trong khi đó tại Bình Dương, ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương - cho biết: Theo báo cáo từ CĐ các KCN, LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, vào ngày 22.5 các DN đều nghỉ, không có DN nào tổ chức cho CN đi làm thêm hoặc tăng ca. Đây là điều kiện thuận lợi để anh chị em CN đi bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình. LĐLĐ tỉnh thành lập các tổ xuống các khu nhà trọ CN để vận động, tuyên truyền về ngày bầu cử để anh chị em CN đi bầu. Tại Cty, CĐCS tổ chức tuyên truyền, giải đáp các quy định về công tác bầu cử cho CNLĐ.

Tại Đồng Nai, công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn tất. LĐLĐ tỉnh cho biết, đã tổ chức phát 500 bộ tài liệu cho các báo cáo viên các cấp; 300.000 tờ gấp; 3.400 áp phích; gần 1.400 bộ tài liệu hỏi đáp về bầu cử. Tổ chức 55 lớp tập tuấn cho hơn 4.000 lượt cán bộ CĐ chủ chốt. LĐLĐ tỉnh cũng phối hợp tuyên truyền hơn 500 lượt qua hệ thống phát thanh. Hơn 10.000 lượt đoàn viên đã được tuyên truyền bầu cử.

Một số ý kiến:

- Chị Lê Trúc Mai - CN Cty dệt may Thành Công (KCN Tân Bình, Q.Tân Phú, TPHCM) - chia sẻ: Chị nhận được thẻ cử tri cách đây 10 ngày, trước khi bỏ phiếu bầu cho ai, chị phải đọc kỹ tiểu sử, công việc của từng người. Cẩn thận hơn, chị lên Internet, gõ tên từng người để xem những việc mà các ứng cử viên đã làm. “Khi đi tiếp xúc với các ứng cử viên ĐBQH, tôi lắng nghe chương tình hành động của họ, đặt những câu hỏi, xem thái độ trả lời ra sao, đó cũng là tiêu chí để tôi chọn lựa khi đi bầu. Tôi mong các đại biểu ứng cử ở quận Tân Phú và Tân Bình, nơi có nhiều CNLĐ như chúng tôi, khi trúng cử hãy quan tâm đến đời sống của CNLĐ nhiều hơn”.

- Ông Hoàng Ngọc Hình - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Đông Hưng (Dĩ An, Bình Dương) - cho biết: Các CN của Cty đều được phổ biến về cách thức, thời gian bầu cử, giao nhiệm vụ cho các tổ CĐ tuyên truyền, vận động CN tham gia bầu cử. “Tổ chức CĐ Bình Dương có 1 đồng chí tham gia ứng cử ĐBQH và 1 đồng chí tham gia ứng cử HĐND, đây là những đại biểu đại diện cho CNLĐ, chúng tôi hy vọng tiếng nói của CNLĐ sẽ đến được diễn đàn Quốc hội”.

- Chị Tạ Thị Diễm Trinh - CN Cty TNHH Đông Hưng (Dĩ An, Bình Dương): Tôi quan tâm và kỳ vọng nhiều đến các đại biểu mình sẽ bầu. Tôi hy vọng, các đại biểu ứng cử Quốc hội là cán bộ CĐ sẽ có góp ý chính sách cải thiện đời sống CN, giáo dục tốt hơn cho con cái của CN và chăm sóc sức khỏe cho CN.

- CN Mai Thị Thảo, (KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Đồng Nai): Trong những lần tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi thấy tại tổ số 1 có ứng viên Nguyễn Thị Như Ý là Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai là một người có tâm và có đức. Do đó, tới ngày bầu cử tôi sẽ bầu cử cho ứng viên này và mong rằng, nếu trúng cử ĐBQH thì bà Như Ý sẽ quan tâm hơn nữa tới đời sống của CN chúng tôi, làm sao góp ý cho Quốc hội nâng cao được đồng lương của công nhân chúng tôi đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày.

- CN Lê Văn Dũng, (ngụ P.Long Bình, TP. Biên Hòa): Những buổi tuyên truyền về bầu cử tại nơi tạm trú cũng như tại nhà xưởng trong thời gian qua đã giúp tôi hiểu rằng, mỗi lá phiếu bầu của công dân có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi nghiên cứu kỹ các ứng cử viên để bầu chọn cho đúng những người có đức, có tài. Bởi có đức, có tài thì họ mới đóng góp được nhiều cho đất nước và luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, trong đó có mình.

- CN Nguyễn Văn Thảo, Cty Teakwang Vina, TP. Biên Hòa cho biết: Là CN xa quê vào Đồng Nai lập nghiệp, tôi cũng như nhiều CN khác rất phấn khởi và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi bầu cử sớm vào ngày 22.5. Tôi đã nhận được phiếu đi bầu cử tại P.Long Bình. Tôi mong muốn lần bầu cử này, mọi người sẽ bầu ra được những đại biểu quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống mọi mặt của CN như vấn đề nhà trẻ, trường học cho con CN, nhà ở, nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần… Và mong tiếng nói của các đại biểu trong diễn đàn Quốc hội và HĐND nhiều hơn nữa trong việc bảo vệ, cải thiện và nâng cao đời sống CNLĐ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-nhan-tphcm-dong-nai-binh-duong-hao-huc-cho-den-ngay-di-bau-cu-554017.bld