Công nhân trong Foxconn không được phép tự tử

(TinnhanhVietNamNet)- Trước một loạt các vụ tự sát của công nhân, lãnh đạo nhà máy linh kiện máy tính của Đài Loan yêu cầu công nhân kí cam kết sẽ không tự tử với bất cứ lý do gì.

Bản cam kết nêu rõ "Nếu người lao động gặp khó khăn hay vấn đề gì sau khi gia nhập công ty, anh ta hoặc cô ta phải gọi điện đến Trung tâm chăm sóc nhân viên của công ty hoặc các ban có liên quan". Tất cả công nhân trong nhà máy Foxconn sẽ phải kí vào bản cam kết này như là một cố gắng để kiểm soát những thiệt hại về uy tín và vật chất mà những vụ tự tử của công nhân vừa qua gây ra. Trong trường hợp công nhân không ký vào bản cam kết, họ sẽ bị sa thải ngay lập tức. Sau khi kí vào bản cam kết thì mọi vấn đề tự tử hay hành xác đều không liên quan đến công ty và công nhân không được có những kiện cáo làm giảm thiểu uy tín của công ty. Bản cam kết có đoạn: "Trong trường hợp người lao động bị phương hại đến bản thân mà không phải do tai nạn (kể cả việc tự tử, hành xác…), anh ta hay cô ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chủ sử dụng đã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ theo luật lao động hiện hành, do đó người lao động sẽ không có quyền kiện tụng, yêu sách hay làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến uy tín công ty". Trước đó, tại Foxconn đã xảy ra một loạt các vụ công nhân tự tử vì chế độ làm việc quá hà khắc. Tính từ đầu năm 2010 đến nay, số người thiệt mạng đã lên đến con số 12, trong đó vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 26/5, nạn nhân Li Hai (19 tuổi) mới vào làm việc ở công ty này 42 ngày. Lê Tình (Theo AP và Reuteurs)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201005/Cong-nhan-trong-Foxconn-khong-duoc-phep-tu-tu-912837/