Công Phượng gây thất vọng, U21 HAGL thua sát nút Thái Lan

Công Phượng đã có màn trình diễn đáng thất vọng trong trận thua của U21 HAGL trước U21 Thái Lan.

Công Phượng thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng khi đối đầu với U21 Thái Lan.

(Nguồn video: 24h/VTV)

Ra quân với đội hình mạnh nhất ở trận tiếp đón U21 Thái Lan trong khuôn khổ Giải bóng đá U21 quốc tế 2016, U21 HAGL hy vọng sẽ giành một chiến thắng để tạo nên lợi thế trong hành trình bảo vệ ngôi vương năm nay.

Tuy nhiên, ngay trong khoảng thời gian đầu của trận đấu, đoàn quân của HLV Graechen đã bị đối thủ gây khó khăn bằng lối chơi cực kỳ khó chịu.

Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lê Văn Trường, U21 HAGL đã phải nhận bàn thua ở phút thứ 26 sau một pha dàn xếp tấn công nguy hiểm của các cầu thủ U21 Thái Lan.

Tuy nhiên, dưới sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ, U21 HAGL cũng không thể trụ vững được lâu và để đội bàn có bàn mở tỷ số vào phút thứ 39 của trận đấu.

Ở tình huống này, Sombatyotha bên phía U21Thái Lan đã đá bồi thành công sau pha bóng lộn xộn trước khung thành U21 HAGL. Trước đó, thủ thành Lê Văn Trường đã phán đoán sai quả phạt góc của đối thủ và ra vào bất hợp lý. 1-0 nghiêng về Thái Lan cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp hai, U21 Thái Lan vẫn là những người nắm giữ thế trận trong khi U21 HAGL tỏ ra bế tắc với việc triển khai các đường bóng tấn công.

Trên hàng công, Công Phượng và Văn Toàn tỏ ra bất lực trước sự theo sát của hậu vệ đội bạn và sự mất kết nối với tuyến giữa.

Thậm chí, ngay cả khi có cơ hội trước vòng cấm, tiền đạo xứ Nghệ cũng bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Lối chơi rời rạc, thiếu tự tin và sự yếu kém nơi hàng công đã khiến U21 HAGL chấp nhận thua sát nút U21 Thái Lan và đánh mất lợi thế trong hành trình bảo vệ ngôi vương ở giải đấu năm nay.

Tỷ số chung cuộc: 0-1

Cầu thủ ghi bàn: Sombatyotha 39'

Đội hình ra sân:

U21 HAGL: Lê Văn Trường, Vũ Văn Thanh, Trần Hữu Đông Triều, Phan Đăng Tuấn, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Phan Thanh Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn

U21 Thái Lan: Rattanai, Mippathang, Leeaoh, Sombatyotha, Buran, Sanmahun, Wonga, Kaiprakhon, Phonkam, Wongsakorn, Namvech.

Hán Hiển

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cong-phuong-gay-that-vong-u21-hagl-thua-sat-nut-thai-lan-d181287.html