Công Phượng lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng đậm Campuchia

U22 Việt Nam đã có trận thắng thứ 2 tại SEA Games 29 trước đối thủ U22 Campuchia. Công Phượng, Quang Hải và Tuấn Tài là những người lập công đem về chiến thắng 4-1 cho đội nhà.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ

So với trận ra quân, HLV Hữu Thắng đã có một số sự điều chỉnh về mặt nhân sự ở cuộc so tài với U22 Campuchia.

Đức Trọng được trọng dụng ở trận đấu này, thay thế cho Duy Mạnh được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự thay thế cho Tuấn Anh bên cạnh Xuân Trường. Bên cánh trái, Hồng Duy được cho nghỉ để Quang Hải đá thay ngay từ đầu trận. Đức Chinh vẫn chơi cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của Công Phượng.

U22 Campuchia đã để thua ở trận đầu ra quân nên đội bạn nhập cuộc rất quyết tâm với mục tiêu phải có điểm. Có lẽ đã nghiên cứu kỹ U22 Việt Nam ở trận đầu ra quân, U22 Campuchia chủ động tổ chức phòng ngự từ xa, tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến và không ngại va chạm. Nhờ đó U22 Campuchia đã hạn chế rất nhiều các pha phối hợp của đội bóng áo đỏ.

Trong tình cảnh đó, U22 Việt Nam cần tới những tình huống gây đột biến cao. Phút 11, Công Phượng bất ngờ cầm bóng đột phá giữa hàng thủ Campuchia trước khi tung ra cú sút khá căng nhưng không thắng được thủ thành đội bạn.

Phút 20, từ pha phản công nhanh, Công Phượng bứt tốc rất tốt vượt qua sự đeo bám của cầu thủ Campuchia trước khi đối mặt với thủ thành Rath. Đáng tiếc là cú sút của Phượng lại đi trúng cột dọc.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cầu thủ thuộc biên chế HAGL tiếp tục đóng vai trò quấy rối, lôi kéo hàng thủ đối phương để đồng đội có khoảng trống băng lên dứt điểm.

Về phía Campuchia, đội bóng này cũng có đôi lần tấn công khá mạch lạc nhưng đều bị chặn lại trước khi thâm nhập khu cấm địa của U22 Việt Nam.

5 phút trước khi kết thúc hiệp 1, U22 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Trong tình huống phản công chỉ có 2 hậu vệ Campuchia, Đức Chinh chuyền bóng rất thoáng cho Văn Toàn băng xuống dứt điểm nhưng cầu thủ này lại khống chế bóng lỗi khiến cơ hội trôi qua.

CĐV Việt Nam phải chờ tới phút bù giờ đầu tiên mới được theo dõi bàn thắng. Văn Toàn có cú căng ngang từ biên phải vào cho Đức Chinh. Cầu thủ này khôn khéo bỏ bóng lại cho Công Phượng dễ dàng ghi bàn vào lưới Campuchia. U22 Việt Nam tạm vươn lên dẫn 1-0.

Khoảng cách 1 bàn rất mong manh và đó là lý do U22 Việt Nam vẫn tiếp tục tổ chức vây hãm khung thành Campuchia ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Phút 52, cơ hội một lần nữa được trao cho Công Phương nhưng cầu thủ này không thắng được thủ thành Campuchia.

Đức Chinh thi đấu mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên và bị thay ra ngay đầu hiệp 2. Người vào thay là Tuấn Tài.

Bị dẫn bàn, Campuchia buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng áo xanh có một vài pha hãm thành U22 Việt Nam nhưng Campuchia thiếu đi một chân sút đủ sắc bén để ghi bàn.

Đúng vào lúc Campuchia chơi khởi sắc, họ phải nhận bàn thua thứ 2 từ tình huống cố định. Quang Hải sút phạt đưa bóng đập đất rất hiểm đi thẳng vào khung thành Campuchia.

Bàn thua này đã đánh gục tinh thần của Campuchia. Hệ quả là chỉ trong vòng 3 phút tiếp theo, U22 Việt Nam ghi liên tiếp 2 bàn nhờ công của Công Phượng và Tuấn Tài để nâng tỉ số lên 4-0.

U22 Campuchia chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 83 sau khi Tiến Dũng để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Nen Sothearoth là người thực hiện thành công quả penalty rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 cho U22 Campuchia.

Đội hình thi đấu 2 đội:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Thanh, Xuân Trường, Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh.

U22 Campuchia: Um Rath, Seut Baraing, Nen Sothearoth, Soeuy Visal, Sam Oeun Pidor, Son Vandeth, In Sodavid, Choun Chanchav, Chering Polroth, Noun Borey, Sok Samnang.

Minh Quang 

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201708/cong-phuong-lap-cu-dup-u22-viet-nam-thang-dam-campuchia-577758/