Công Phượng, Văn Thanh tịt ngòi, HAGL thua đau S.Khánh Hòa

Dù thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận tiếp đón S.Khánh Hòa trên sân Pleiku nhưng Công Phượng, Văn Thanh không để lại nhiều ấn tượng và đội bóng phố Núi đã nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.

Sau bản hợp đồng tài trợ khủng lên tới 50 tỷ đồng từ VPMilk, các fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đều tin rằng HAGL sẽ quyết tâm giành thắng lợi trước S.Khánh Hòa để quên đi thất bại trước TPHCM ở vòng 8. Chiến thắng cũng sẽ là động lực để đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định sự trở lại và đền đáp sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, trong một trận đấu mà các chân sút hàng đầu của HAGL như Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn… mờ nhạt, đội bóng phố Núi đã nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước S.Khánh Hòa.

Trong trận đấu chiều ngày thứ Bảy, HAGL tiếp tục ra sân với đội hình 3-5-2, trong khi đó S.Khánh Hòa của HLV Võ Đình Tân chủ động chơi với đội hình thấp. Để khai thác những điểm yếu trong hàng phòng ngự của HAGL, đặc biệt là vị trí của Nguyễn Tăng Tiến, HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa đã bố trí Lâm Ti Phông và Quốc Trí liên tục đảo cánh rồi đâm thẳng vào khu vực trung lộ. Chính lối chơi này khiến hàng phòng ngự của HAGL liên tục chao đảo.

Công Phượng cùng các đồng đội thua trận thứ 2 liên tiếp

Khi hàng phòng ngự thi đấu không tốt, các vị trí khác trên sân của HAGL cũng bị ảnh hưởng, theo đó, cả A Hoàng và Văn Toàn cũng bị động do phải lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự. Trong khi đó Đông Triều và Minh Vương không thể kiểm soát tốt khu vực giữa sân.

Sau một loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Tiến bị bỏ lỡ, phút 42 Lâm Ti Phông có cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số cho S.Khánh Hòa sau đường chuyền chính xác của Duy Thanh. Tiếc rằn cú đặt lòng của Ti Phông bóng đi không chính xác. Mặc dù vậy, trước khi hiệp 1 kết thúc đội bóng phố Biển đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc, lần này chính Duy Thanh – cầu thủ từng trưởng thành từ HAGL đã không cho Văn Tiến cơ hội cản phá sau cú dứt điểm quyết đoán.

Bước vào hiệp 2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn có những sự thay đổi về nhân sự với việc tung Văn Pho và Ngọc Quang vào sân nhằm thay đổi thế trận. Tuy nhiên, khi những thay đổi của HAGL chưa mang lại hiệu quả, S.Khánh Hòa đã có bàn thắng thứ 2. Phút 50 của trận đấu, Lâm Ti Phông có cú đánh đầu thuận lợi để Quốc Chí tung ra cú dứt điểm của mình hạ gục thủ môn Văn Tiến.

Trong những phút còn lại, dù nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng những chân sút hàng đầu của HAGL như Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng không có nhiều cơ hội trước khung thành của S.Khánh Hòa. Thậm chí, những chân sút hàng đầu này đã mất hút khi không có tình huống dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh.

Thất bại 0-2 trước S.Khánh Hòa là trận thua thứ 2 liên tiếp của HAGL sau chuỗi 3 trận toàn thắng. Điều này khiến fan hâm mộ đội bóng phố Núi lo lắng khi lối chơi của HAGL đang bị đối phương bắt bài. Trong khi đó, chiến thắng trên sân của HAGL giúp S.Khánh Hòa leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm có được.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ SHB Đà Nẵng và tân binh TPHCM có cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân Hòa Xuân. Kết thúc trận đấu đã có 6 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Như vậy, đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, SHB Đà Nẵng để đối thủ xuyên thủng lưới trên sân nhà. Trận hòa 3-3 trên sân của SHB Đà Nẵng cũng là sự khích lệ lớn với đoàn quân HLV Alain Fiard khi TPHCM bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà rất nhiều.

Đội hình thi đấu:

HAGL: Văn Tiến; Mobi Fehr, Đăng Tuấn, Tăng Tiến (Văn Pho 46’); Hồng Duy (Thanh Hậu 78’), Đông Triều, Minh Vương (Ngọc Quang 46’), Văn Toàn, A Hoàng; Công Phượng, Văn Thanh.

S.Khánh Hòa: Tuấn Mạnh; Tấn Điền, Zarour, Văn Vũ, Đình Nhơn; Đình Khương; Quốc Chí, Duy Thanh (Đình Lợi 72’), Tấn Tài, Ti Phông (Út Cường 62’); Diao.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/cong-phuong-van-thanh-tit-ngoi-hagl-thua-dau-skhanh-hoa-291-231702.html