Công tác tư tưởng phải làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội

Ngày 8-6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tư tưởng và quán triệt, triển khai nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư tưởng trong thời gian đến. Hội nghị do ông Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Đặng Việt Dũng- UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đồng chủ trì.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, thời gian qua, những kết quả mà Đà Nẵng đạt được như tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xếp hạng cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT, lượng khách du lịch tiếp tục tăng ấn tượng, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư, ANTT đảm bảo... đã tạo sự an tâm, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chủ trương, chính sách của thành phố về phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo được quan tâm; duy trì xuất bản bản tin nội bộ phục vụ công tác lãnh đạo, tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố hoạt động có hiệu quả. Công tác quản lý báo chí, dịch vụ Internet... được thực hiện có hiệu quả, không để “khoảng trống” về thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các ý kiến về: tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên về phát ngôn, viết bài trên trang mạng xã hội; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của 109 cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; xây dựng kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông; nâng cao chất lượng công tác phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, các cơ quan tham mưu trong công tác tư tưởng, góp phần tích cực định hướng dư luận xã hội, xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: việc định hướng thông tin và cung cấp tài liệu phục vụ công tác tư tưởng chính trị trước một số vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm có lúc, có việc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các ngành liên quan trên một số lĩnh vực chưa thật chặt chẽ, có việc chưa thực sâu sát; công tác quản lý báo chí - xuất bản còn nhiều bất cập; một số tờ báo của Trung ương đóng trên địa bàn chưa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, sa vào “thương mại hóa”, cạnh tranh không lành mạnh, thiếu tính nhạy cảm chính trị, để xảy ra những tin, bài tầm thường, sai sự thật gây phản cảm trong xã hội khiến dư luận bức xúc. Chưa dành nhiều dung lượng phản ánh mặt tích cực xã hội, chưa chú trọng đúng mức việc cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; còn lúng túng ứng phó với các luồng thông tin xấu độc trên mạng xã hội...

Về nhiệm vụ thời gian đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị cần tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng. Một là, làm cho đội ngũ cán bộ và đảng viên, tổ chức đảng các cấp nhận thức đầy đủ về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức trong mỗi cơ quan, mỗi đơn vị, trong mỗi tổ chức đảng và của mỗi cá nhân. Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của xã hội. Ba là, tăng cường công tác quản lý báo chí, định hướng dư luận, tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ, tạo sự ủng hộ của các cơ quan báo chí với sự phát triển của thành phố. Bốn là, trong bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội nở rộ... cán bộ làm công tác tư tưởng phải làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, phải dự báo chính xác những vấn đề có thể xảy ra để có phương án ứng phó hợp lý. Năm là, cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Cán bộ tuyên giáo phải say mê với công tác của mình và truyền cảm hứng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định: Công tác tư tưởng phải đi trước, phải đả thông tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên sự đoàn kết, nhất trí và đồng hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_167333_cong-ta-c-tu-tuo-ng-pha-i-la-m-to-t-vai-tro-di-nh-.aspx